S&P 500 tăng 5 phiên liên tiếp, thị trường chờ đợi báo cáo của Big Tech
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 28/4, chỉ số S&P 500 tăng 0,06% và đóng cửa ở mức 5.529 điểm, ghi nhận phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Nasdaq Composite giảm 0,1% và kết thúc với 17.366 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 114 điểm, tương đương 0,28%, chốt phiên ở mức 40.228 điểm.

4 thành viên trong “Magnificent Seven”, bao gồm Amazon, Apple, Meta (Facebook) và Microsoft, đã chịu áp lực trong phiên giao dịch đầu tuần, ngay trước thời điểm công bố báo cáo tài chính quý. Cổ phiếu Apple và Meta chốt phiên nhích nhẹ khoảng 0,4%, trong khi Microsoft và Amazon lần lượt giảm 0,2% và 0,7%.
Tính đến nay, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang khả quan. Theo dữ liệu từ FactSet, 73% công ty báo cáo lợi nhuận vượt dự báo của các nhà phân tích, thấp hơn một chút so với mức trung bình của 5 năm là 77%. Tuy nhiên, Phố Wall đang hạ thấp kỳ vọng trong quý II và cả năm khi các doanh nghiệp đưa ra triển vọng không chắc chắn do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã hạn chế đà tăng của S&P 500.
Ngày 28/4, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đưa ra một số thông tin về hướng để đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Nhưng ông cũng khẳng định rằng trách nhiệm không nằm ở phía Mỹ. Tuy vậy, Bộ trưởng Bessent cho biết Mỹ đang đạt tiến triển với các quốc gia khác, chẳng hạn như Ấn Độ.
“Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ phải xuống thang, vì họ xuất khẩu sang Mỹ gấp nhiều lần Mỹ xuất sang họ. Bởi vậy, mức thuế quan 120%, 145% này là không bền vững”, ông Bessent nói trên CNBC.
Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết các cuộc thảo luận với Trung Quốc đang diễn ra, bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh về việc không có cuộc đàm phán thương mại nào giữa hai nước.
"Những ngày gần đây đã có dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có phần dịu bớt, khi cả hai bên đều giảm thuế quan đã áp dụng vào hồi đầu tháng này, đồng thời Mỹ ra tín hiệu sẽ hạ nhiệt”, nhà kinh tế Jonathan Millar, nhận định. "Cho đến nay, những tuyên bố vẫn chỉ là lời nói và chúng tôi vẫn hoài nghi rằng các cuộc thỏa thuận thương mại có thể giúp Mỹ tránh được suy thoái”.
Ngoài thông tin thuế quan và kết quả kinh doanh, trong tuần này, thị trường cũng sẽ đón nhận một loạt báo cáo về thị trường lao động, dữ liệu lạm phát và GDP. Ngày 30/4, hai dữ liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I sẽ được công bố. Đến ngày 2/5, nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo việc làm.

Chỉ số S&P 500 sắp phục hồi lên trên đường bình quân trượt 50 phiên.