Tạm hoãn xét xử 5 ngày do lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe bị cáo Dương Thị Bạch Diệp

11:46 | 17/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi nghe HĐXX công bố bút lục lời khai, bà Dương Thị Bạch Diệp có hành động la lối, phản ứng thái quá. Bác sĩ cho rằng bị cáo nhiều tuổi, nhiều bệnh nền nếu phiên tòa tiếp tục có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
Sáng 17/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm hoán đổi khu đất của Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM ở địa chỉ số 57 đường Cao Thắng (57 Cao Thắng) lấy khu đất ở địa chỉ 185 đường Hai Bà Trưng (185 Hai Bà Trưng, quận 3, TP HCM), bước sang ngày làm việc thứ ba.

Trước khi đại diện VKS luận tội các bị cáo, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản công bố lại một số nội dung bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) khai báo trong quá trình điều tra. Lúc này, bà Diệp bất ngờ đứng dậy, thái độ mất bình tĩnh, lớn tiếng phản đối phần công bố của HĐXX.

Trước tình huống như vậy, chủ tọa liên tục nhắc nhở bị cáo ổn định trật tự. Tuy nhiên, bà Diệp vẫn không ngừng, tiếp tục xông lên bục khai báo để phản ứng. Lúc này, lực lượng dẫn giải đưa bị cáo Diệp ra ngoài.
 
Tạm hoãn phiên tòa xét xử Dương Thị Bạch Diệp tới ngày 22/3
Bà Diệp không ngừng la lối gây mất trật tự tại tòa

Lúc này, chủ tọa phiên tòa buộc phải yêu cầu lực lượng chức năng đưa bị cáo Diệp ra khỏi phòng xử án. Đồng thời, chủ tọa cho biết cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự phiên tòa.
 
Sau đó, HĐXX quyết định tạm dừng làm việc do bị cáo Diệp liên tục mất bình tĩnh, bức xúc. Ra khỏi phòng xử án, nữ bị cáo chưa thôi la lối, lớn tiếng. Tòa tạm nghỉ 15 phút để các luật sư bào chữa giúp bà Diệp ổn định tâm lý trước khi VKS luận tội.

Suốt thời gian xét xử, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không ít lần thể hiện thái độ phản đối như vậy. Cơ quan xét xử đã nhắc nhở rất nhiều lần, lưu ý bị cáo điều chỉnh thái độ, lời nói cũng như tuyệt đối tuân thủ nội quy phiên tòa.
 
Sau thời gian tạm nghỉ, HĐXX tiến hành lập biên bản ghi nhận tình huống pháp lý nêu trên. Từ đó, HĐXX đề nghị luật sư bảo vệ bị cáo Diệp cùng một số luật sư khác ký vào biên bản nhưng các luật sư từ chối.

Tại toà, cán bộ y tế thông tin dù tình trạng sức khoẻ của bị cáo Diệp tạm ổn định nhưng bị cáo cần thời gian nghỉ ngơi, theo dõi thêm. Đồng thời, luật sư bào chữa kiến nghị HĐXX tạm dừng phiên toà nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Chủ toạ phiên toà đề nghị lực lượng có thẩm quyền chuyển bị cáo Diệp đến cơ quan y tế để kiểm tra sức khoẻ và có báo cáo đúng trình tự, thẩm quyền. Căn cứ diễn biến tại toà, HĐXX quyết định tạm dừng xét xử đến ngày 22/3.
 
Tạm hoãn phiên tòa xét xử Dương Thị Bạch Diệp tới ngày 22/3
Lực lượng chức năng đưa bị cáo Diệp ra ngoài
 
Trong phần xét hỏi ở các phiên tòa trước, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kêu oan, phản bác nhiều tình tiết trong hồ sơ vụ án. Nữ bị cáo bị cáo buộc tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, năm 2008, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp thỏa thuận với bị cáo Vy Nhật Tảo (khi đó là Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) về việc mang tài sản thuộc sở hữu tư nhân (57 Cao Thắng) đổi lấy tài sản thuộc sở hữu nhà nước là khu đất 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM).
 
Bị cáo Diệp có hành vi gian dối khi cung cấp giấy tờ sở hữu khu đất 57 Cao Thắng (bản photo) thể hiện hiện trạng chưa thế chấp, chưa đăng ký giao dịch bảo đảm. Trong khi thực tế, bị cáo mang tài sản này thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau khi hoán đổi tài sản thành công, nhận giấy tờ sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, nữ bị cáo không trả nợ cũ mà mang tài sản đến ngân hàng khác, tiếp tục vay vốn. Cơ quan công tố kết luận bị cáo Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu nhà nước - khu đất 185 đường Hai Bà Trưng, có giá trị hơn 186 tỉ đồng.
 
 
Hà Ly