`Tam Sư` thấp thỏm chờ đại chiến với một trong các đại gia ở `Bảng tử thần`

10:02 | 23/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiến thắng sít sao với tỉ số 1-0 trước CH Séc giúp ĐT Anh khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, nhưng cũng đem đến nhiều nguy cơ cho họ ở vòng 1/8.

Highlight CH Séc vs Anh:

Nguồn: Kplus Sports

Pha lập công duy nhất của Raheem Sterling giúp ĐT Anh kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận, qua đó chiếm lại ngôi đầu của chính CH Séc và thẳng tiến vào vòng 1/8. Trong khi đó, Croatia có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Scotland, bằng điểm và bằng hiệu số với CH Séc nhưng hơn về số bàn thắng ghi được, cũng theo chân “Tam sư” vào vòng knock-out.

`Tam Sư` thấp thỏm chờ đại chiến với một trong các đại gia ở `Bảng tử thần` - ảnh 1

Grealish chơi ấn tượng trong trận ra mắt EURO 2020

Trái ngược với dự đoán của nhiều chuyên gia, cho rằng ĐT Anh khả năng cao sẽ tránh một chiến thắng để giữ vị trí nhì bảng, qua đó né được nhánh đấu khó ở các vòng tiếp theo, đoàn quân của HLV Gareth Southgate trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt ngay từ đầu trận và rồi sớm định đoạt thế cuộc của trận đấu.

Với cục diện hiện tại, ĐT Anh sẽ gặp đội nhì bảng F, cũng được coi là “bảng tử thần” tại EURO 2020 với sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Pháp, Đức. Dù gương mặt còn lại của bảng này là Hungary vẫn còn cơ hội, song khả năng họ khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng là rất nhỏ. Như vậy, màn đại chiến giữa ĐT Anh và một trong 3 cường quốc bóng đá tại châu Âu nói trên là điều rất dễ xảy ra. Nhưn dù phải chơi ở nhánh đấu khó, ĐT Anh có nhiều cái lợi.

Thứ nhất là về vấn đề sân bãi. Nên biết, nếu đứng nhì bảng, Anh sẽ phải di chuyển đến Copenhagen để thi đấu ở vòng 16 đội. Nếu góp mặt ở tứ kết, họ phải bay sang Saint Petersburg. Sau khi giành chiến thắng trên đất Nga, Anh sẽ được trở lại Wembley để thi đấu ở vòng bán kết. Tổng quãng đường di chuyển của thầy trò HLV Southgate sẽ lên tới 5.600 km và điều này sẽ khiến thể lực của các cầu thủ bị bào mòn.

Nhưng giờ thì Anh sẽ chơi ở Wembley ở trận tới, nếu vào tứ kết sẽ di chuyển đến Rome. Nếu vượt qua tứ kết, mọi thứ với họ sẽ là thiên đường bởi cả hai trận bán kết và chung kết EURO năm nay đều sẽ được tổ chức ở Wembley.

Thứ hai, việc đánh bại CH Séc cũng giúp Anh giải tỏa sức ép mà họ đang phải gánh từ truyền thông ở quê nhà. Một khi đã có được tâm lý thoải mái, Harry Kane và các đồng đội sẽ thi đấu tốt hơn ở vòng knock-out đầu tiên, dù đối thủ có là ai.

BXH chung cuộc bảng D sau vòng bảng EURO 2020

`Tam Sư` thấp thỏm chờ đại chiến với một trong các đại gia ở `Bảng tử thần` - ảnh 2

Xem thêm: CH Séc - Anh: Jack Grealish thể hiện đẳng cấp, ngôi đầu cho `Tam Sư` | EURO 2020

Theo tcdulichtphcm