Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Người nhà giáo tận tụy 'lo trước vui sau thiên hạ'

11:58 | 08/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Kim Sơn đã chính thức trở thành Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo trong sáng 08/04/2021, với trọng trách sẽ đưa nền giáo dục Việt Nam ngày càng đi lên.

Chân dung Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Ngày 7/4, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã bị trình miễn nhiệm cùng một số thành viên khác của Chính phủ lên Quốc hội bởi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

Ngày 8/4, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là người chính thức kế nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ để trở thành Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Người nhà giáo tận tụy 'lo trước vui sau thiên hạ' - ảnh 1

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo.

Ông sinh ngày 18 tháng 11 năm 1966, có quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Về học vấn, ông tốt nghiệp trung học Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Hải Phòng năm 1984 và là Cử nhân khoa Ngữ văn, chuyên ngành Hán Nôm của Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1990. 

Tới năm 1996, ông bảo vệ Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam tại ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Ông trở thành Phó Giáo sư, tiến sĩ Ngữ Văn năm 2005. Ngoài ra, ông có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Kể từ sau khi tốt nghiệp, từ 1991 - 2002, ông ở lại trường giảng dạy tại khoa và có tham gia vào quá trình hợp tác nghiên cứu tư tưởng Nho giáo tại Viện Yên Kinh-Harvard ở Việt Nam.

Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Người nhà giáo tận tụy 'lo trước vui sau thiên hạ' - ảnh 2

Ông Nguyễn Kim Sơn chính thức trở thành người kế nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ

Quá trình công tác của ông Nguyễn Kim Sơn

4/1991 - 2/1999: Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

3/1999 - 3/2002: Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN.

04/2002 - 03/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN.

04/2003 - 04/2006: Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM - ĐHQGHN (đến 12/2003).

05/2006 - 05/2007: Trưởng Phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

06/2007 - 05/2008: Học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching.

06/2008 - 10/2009: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

11/2009 - 07/2010: Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (từ 06/2010).

Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Người nhà giáo tận tụy 'lo trước vui sau thiên hạ' - ảnh 3

Hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn trong Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giấm đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội

08/2010 - 12/2011: Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

01/2012 - 02/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

02/2016 - 06/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.

06/2016 - 09/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

09/2016 - 01/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông (từ 02/2017), ĐHQGHN.

01/2019 - 01/2021: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN.

01/2021: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN.

Ngày 8/4/2021: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2026.

Người nhà giáo tận tụy “lo trước vui sau thiên hạ”

Ngay trong thời gian là Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Kim Sơn đã nhận định rằng: “Nhà giáo phải đủ sự xuất sắc để có thể đào tạo ra những con người xuất sắc hơn.”

Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Người nhà giáo tận tụy 'lo trước vui sau thiên hạ' - ảnh 4

Ông Nguyễn Kim Sơn luôn đề cao chất lượng giảng dạy của từng nhà giáo

Đối với nghiệp trồng người, ông nhìn nhận được nhiều khó khăn, gian khổ bởi đối tượng nó tương tác, dẫn dắt và tạo dựng chính là con người. Đặc biệt là ở thời nay, tác động từ các nhân tố trong và ngoài nhà trường tới học sinh là không nhỏ, mục tiêu càng lớn thì áp lực càng nhiều, yêu cầu công việc càng cao. Đây đều là khó khăn chung của mọi nhà giáo.

Nhưng càng như vậy, chất lượng của người làm nghề giáo càng phải được nâng cao. Ông Nguyễn Kim Sơn từng nhấn mạnh, mỗi một giáo viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo ra phải là người chuyên nghiệp và có trách nhiệm, chứ không chấp nhận những người trung trung bình bình, làm việc tàm tạm để cốt cho xong.

Với mục tiêu hướng tới là đào tạo người tài và nghiên cứu tri thức mới, ông Nguyễn Kim Sơn luôn lấy lời dạy “lo trước vui sau thiên hạ” của cổ nhân để nhắc nhở mình. Bản thân người giáo viên phải làm thật tốt, làm thật chuyên nghiệp thì mới có thể hỗ trợ cho những mầm tài năng phát triển.

Xem thêm: Bộ GD&ĐT chính thức chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 ​

Phương Thúy