Tân Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết cùng thành phố sớm kiểm soát dịch Covid-19

15:20 | 24/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cam kết sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cùng thành phố sớm kiểm soát dịch Covid-19.

Trưa 24/8, ngay sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Phong, HĐND TP.HCM khóa X đã bầu ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - làm Chủ tịch UBND TP.HCM, với 97,75% số đại biểu có mặt tán thành.

Như vậy, sau hơn hai tháng được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Mãi đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ sự trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp to lớn của ông Nguyễn Thành Phong cho sự phát triển TP hơn một nhiệm kỳ qua và hứa sẽ học tập trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ sắp tới.

Cam kết cùng TP sớm kiểm soát dịch Covid-19

Ông Mãi chia sẻ, nhận nhiệm vụ vào thời điểm hết sức khó khăn, ông nhận thức đây vừa là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách, thách thức rất lớn.

Trước HĐND và cử tri TP, ông cam kết sẽ đem hết tinh thần, sức lực, khả năng và thời gian để cùng tập thể UBND TP đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, huy động mọi nguồn lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Mãi cũng cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, thực hiện có kết quả các biện pháp phòng, chống dịch nhằm cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh. Tập trung cao cho công tác điều trị, giảm tử vong; ổn định xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết cùng thành phố sớm kiểm soát dịch Covid-19 - ảnh 1

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông sẽ chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng của TP khẩn trương hoàn thiện một kế hoạch thật cụ thể để TP ứng phó hiệu quả với dịch bệnh và khôi phục phát triển trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn kéo dài, gắn với kiên trì thực hiện mục tiêu nghị quyết Đảng bộ TP và nghị quyết HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2025.

Tân Chủ tịch UBND TP cũng chia sẻ với bà con TP về những khó khăn vả cả sự mất mát trong đại dịch vừa qua và bày tỏ sự ghi nhận, tri ân đến đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tất cả đã không ngại gian khổ, vượt qua áp lực tâm lý, hi sinh thầm lặng để đảm bảo tính mạng và an toàn cho nhân dân.

“Lịch sử của Sài Gòn - TP.HCM đã khẳng định, có những lúc hết sức khó khăn, nhưng với truyền thống kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, TP luôn vượt qua và tiến về phía trước. Với điểm tựa tinh thần đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự giúp đỡ của trung ương và cả nước, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta có niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của TP”, ông Mãi chia sẻ.

Luôn lắng nghe, không định kiến

Trước đó, khi trình bày chương trình hành động trước đại biểu, ông Phan Văn Mãi khẳng định giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, không cơ hội, vụ lợi. Ông cam kết sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với người dân.

"Luôn luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến của mọi người với tinh thần cầu thị, không bảo thủ, định kiến", ông Phan Văn Mãi cam kết. Ông cũng hứa tích cực phát huy trí tuệ tập thể, truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa từ TP đến cơ sở, kiên trì hành động vì sự phát triển của TP.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan. Ông sẽ tiếp tục kế thừa và thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch UBND TP được trình bày tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Đầu tiên là tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 nhằm thực hiện được mục tiêu trong Nghị quyết 86 và Công điện 1099 của Thủ tướng.

Ông cam kết cùng TP phấn đấu cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh; tập trung cao vào công tác điều trị, giảm tử vong; ổn định xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Ứng cử viên Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với điều kiện phòng, chống dịch và bình thường mới. Song song với đó là kiên trì, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp mới để huy động tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

"Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của đại biểu HĐND, cử tri và đồng bào TP để bổ sung hoàn thiện chương trình hành động của mình, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng sự phát triển chung của TP", ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/2/1973 tại Xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Mãi có trình độ Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Văn Mãi trưởng thành từ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết cùng thành phố sớm kiểm soát dịch Covid-19 - ảnh 2

Từ năm 1995 đến 1997: Ông Phan Văn Mãi là chuyên viên Phòng ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, rồi Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bến Tre.

Từ 1997 – 2008: Ông là Bí thư Đoàn ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre; Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; Tỉnh ủy viên Bến Tre

Từ 2008 – 2011: Ông là Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX

Từ tháng 1/2012 – tháng 3/2014: Ông Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 3/2014: Ông Mãi được điều động về tỉnh Bến Tre và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

Tháng 10/2015: Ông tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Từ tháng 11/2015 - 7/2019: Ông là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Tháng 1/2016: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Phan Văn Mãi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 1/2019: Ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021

Từ tháng 7/2019 – 10/2020: ông Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Võ Thành Hạo (nghỉ hưu).

Tháng 10/2020: ông Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 1/2021, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Phan Văn Mãi tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

P.Giang