Tập đoàn Vingroup tiên phong đồng hành cùng VFF giữ chân HLV Park Hang Seo

17:31 | 11/11/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Tập đoàn Vingroup là một trong những đơn vị tiên phong đứng sau đồng hành cùng VFF giữ chân vị HLV thành công nhất bóng đá nước nhà, cùng hướng tới mục tiêu cao hơn là Olympic và World Cup.

Tập đoàn Vingroup tiên phong đồng hành cùng VFF giữ chân HLV Park Hang Seo - ảnh 1
Lần đầu tiên kể từ khi VFF và HLV Park Hang Seo chính thức đặt bút ký kết gia hạn hợp đồng vào ngày 7/11/2019 vừa qua, lãnh đạo VFF đã chính thức xác nhận và công bố thông tin chi tiết về doanh nghiệp đã giúp VFF gánh vác việc trả lương cho ông thầy người Hàn Quốc.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Tập đoàn Vingroup là một trong những đơn vị tiên phong đứng sau đồng hành cùng VFF giữ chân vị HLV thành công nhất bóng đá nước nhà, cùng hướng tới mục tiêu cao hơn là Olympic và World Cup.

“Rất kịp thời, VFF nhận được sự đồng hành của những doanh nghiệp như Tập đoàn Vingroup, nên hai bên đã rất thuận lợi trong quá trình đàm phán và kí kết gia hạn mới hợp đồng. VFF nhận được sự hỗ trợ để đưa ra được mức lương xứng đáng với những đóng góp của HLV Park Hang Seo cho bóng đá Việt Nam.

Việc đồng hành từ Vingroup không phải là “tình yêu bất chợt” mà đã có cơ sở lâu dài. Trong hơn 10 năm qua, Vingroup đã miệt mài đầu tư cho bóng đá Việt Nam rất âm thầm thông qua việc đào tạo trẻ, cung cấp nhiều lứa cầu thủ chất lượng cho các CLB, các đội tuyển quốc gia”, ông Lê Hoài Anh nói.

Sự tham gia của Vingroup giúp thu hút nhiều doanh nghiệp khác cùng đồng hành, hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam. Sự cộng hưởng từ việc xã hội hoá bóng đá sẽ giúp VFF đưa ra các kế hoạch dài hơi, chinh phục những mục tiêu cao hơn bằng đội ngũ xuất sắc nhất. VFF và Vingroup chia sẻ tầm nhìn đưa bóng đá Việt Nam tới World Cup

Nhìn xa hơn, mong muốn của Vingroup và VFF trên tầm đó rất nhiều. Thông qua hợp tác này, VFF muốn phát triển bóng đá Việt Nam bền vững, thông qua việc đào tạo, tuyển chọn và cho các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, cọ sát nhiều hơn, làm nền móng cho những dự định lâu dài.

Trong bóng đá, ngoài giải đấu thì có yếu tố quan trọng khác như dinh dưỡng, y học thể thao, các biện pháp hồi phục, vật lí trị liệu, các chấn thương cần được điều trị đúng cách cũng rất quan trọng. Vingroup thông qua Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đã hỗ trợ rất tích cực cho bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Ngoài mục tiêu là tấm HCV SEA Games cuối năm nay, ông Lê Hoài Anh khẳng định: Vingroup và VFF chia sẻ về tầm nhìn, trọng tâm hợp tác tập trung vào công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc tế từ năm 2019-2024; hướng đến mục tiêu lọt vào vòng chung kết Olympic 2024 và World Cup 2026. World Cup là mục tiêu mang tính toàn cầu, bởi vậy, mong ước một ngày ĐTQG góp mặt tại sân chơi này là giấc mơ thường trực của hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam. Cơ hội thuận lợi hơn khi World Cup 2026 tăng từ 32 lên 48 đội. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam phải có chuẩn bị ngay từ bây giờ, trước ít nhất 6-7 năm phải tìm tòi, đào tạo, bồi dưỡng liên tục và không ngưng nghỉ các lứa cầu thủ tài năng. Có thể 2026 chưa thể thành công ngay, nên cần có sự bổ sung nguồn cầu thủ chất lượng để hướng tới mục tiêu lớn này vào các năm tiếp theo.