`Thái tử` Samsung: Đầu óc kinh doanh của tài phiệt đời thứ ba có khỏa lấp được loạt bê bối?

11:56 | 21/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lee Jae-yong được xem là "thái tử" Samsung - đế chế công nghệ lớn nhất Hàn Quốc, sở hữu bộ óc kinh doanh tài ba nhưng cũng "nổi danh" với loạt bê bối chính trị đình đám.

"Thái tử" Samsung là ai?

 
"Thái tử Samsung" tên thật là Lee Jae-yong sinh ngày 23 tháng 6 năm 1968 tại Washington D.C, Mỹ. Ở các quốc gia phương Tây, ông còn được biết đến với tên gọi Jay Y. Lee. Xuất thân là một ông trùm kinh doanh người Hàn Quốc và là Phó Chủ tịch của Tập đoàn Samsung trên vai trò là lãnh đạo thực tế của tập đoàn này, Lee Jae-yong là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất tại Đại Hàn dân quốc.
 
Ông là con trai cả và con trai duy nhất của Lee Kun-hee - Chủ tịch tập đoàn Samsung, và được coi là người kế thừa duy nhất trong tương lai cho vị trí của cha mình. "Thái tử Samsung" tốt nghiệp khoa Lịch sử, Đại học Quốc gia Seoul, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Keio, Nhật Bản và từng theo học tiến sĩ quản trị kinh doanh tại trường Harvard, Mỹ.
 
Thái tử Samsung là ai? Sự nghiệp, bê bối của thái tử Samsung
Chân dung thái tử Samsung Lee Jae-yong
 
Ngoài tiếng Hàn ra, ông nói được tiếng Anh và tiếng Nhật để phục vụ cho công cuộc kinh doanh toàn cầu. Tài sản của Lee được ước tính trị giá hơn 8 tỷ đô la Mỹ, khiến ông trở thành người giàu thứ ba ở Hàn Quốc. Trong năm 2014, Lee đã được xếp hạng người quyền lực thứ 35 trên thế giới và là người quyền lực nhất Hàn Quốc bởi tạp chí Forbes trong "Danh sách những người quyền lực nhất thế giới" cùng với người cha của ông - chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. Vào tháng 1 năm 2017, Lee Jae-yong đã dính líu vào một vụ bê bối nhận hối lộ và bị bỏ tù, chờ có bản cáo trạng và xét xử. 
 
Thái tử Samsung là ai? Sự nghiệp, bê bối của thái tử Samsung
Bê bối của "Thái tử Samsung" từng gây chấn động một thời
 
Tính đến ngày 20/10, tài sản của vị "Thái tử" của đế chế Samsung đạt 6,8 tỉ USD, xếp thứ 4 trong danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2020. Nếu gộp giá trị tài sản ròng của Lee Jae-yong cùng với cha của mình là Lee Kun Hee thì con số là 26,47 tỉ USD, theo Business Insider.
 

Những chiến lược kinh doanh của "thái tử Samsung" hậu bê bối

 
Kể từ sau vụ bê bối gây chấn động dư luận xứ Hàn, "Thái tử Samsung" đã bắt tay vào công cuộc tiếp quản đế chế công nghê này và liên tục có những động thái mạnh mẽ trong kinh doanh. Trước hết là loạt hành động đi đầu trong việc giảm bớt sự phụ thuộc nhiều vào các bộ phận và thiết bị công nghệ cao do các công ty Nhật Bản sản xuất sau căng thẳng "Hàn - Nhật".
 
Kể từ khi Nhật Bản áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với vật liệu công nghệ cao đối với Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2019, Seoul đã tăng cường nỗ lực hỗ trợ các công ty vật liệu, phụ tùng và thiết bị công nghệ cao của địa phương. Cùng với nỗ lực của chính phủ, ông Lee đã đến thăm Semes, một nhà thầu chính của Samsung Electronics chuyên sản xuất thiết bị bán dẫn và màn hình, ở Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong để kiểm tra dây chuyền sản xuất của công ty con.
 
Thái tử Samsung là ai? Sự nghiệp, bê bối của thái tử Samsung
Thái tử Samsung và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
 
Một năm sau khi bắt đầu kiểm soát xuất khẩu, Samsung Electronics đã bắt đầu có sự cải thiện trong khả năng cạnh tranh và khả năng tự cung tự cấp trong ngành bán dẫn địa phương bằng phương pháp tăng cường hợp tác với các công ty và tổ chức nghiên cứu liên quan đến chip trong nước.
 
Vào thời điểm mà tập đoàn này cần tìm ra bước đột phá, vai trò người đứng đầu công ty bán dẫn toàn cầu của "Thái tử Samsung" trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi hãng đang tích cực cố gắng mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh phi bộ nhớ, bao gồm cả chip logic và lĩnh vực đúc.
 
Bị đe dọa bởi kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc trong việc nuôi dưỡng ngành công nghiệp bán dẫn của riêng mình để vượt qua các quốc gia cường quốc về chip truyền thống là Hàn Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ, Samsung đã và đang tăng tốc thúc đẩy mảng kinh doanh chip không bộ nhớ.
 
Trước tình hình đó, năm 2019 ông Lee Jae-young đã công bố tầm nhìn của công ty là trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh này vào năm 2030, đầu tư 133 nghìn tỷ won (110 tỷ USD) vào năm đó. Mảng kinh doanh chip không bộ nhớ bao gồm lĩnh vực đúc, hoặc sản xuất chip theo hợp đồng cho các công ty thiết kế chip không có dây chuyền sản xuất riêng.
 
Tuy hướng đi này của người lãnh đạo Samsung vẫn còn vấp phải nhiều khó khăn và những nhận định không khả quan từ giới chuyên gia nhưng Samsung vẫn đang rất quyết tâm chinh phục uộc đua trong lĩnh vực đúc và chip logic này.
 

Chuyến thăm Việt Nam của "thái tử Samsung"

 
Theo trang tin Yonhap, ông Lee Jae-yong đã khởi hành đến Việt Nam từ sân bay quốc tế Gimpo hôm 19/10. Yonhap cho rằng ông Lee sang Việt Nam để "tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh và đầu tư".
 
“Thái tử Samsung" dự kiến sẽ diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 20/10. Chuyến công tác của ông tại Việt Nam kéo dài ba ngày, trong đó có lịch trình thăm các nhà máy của Samsung. Yonhap đưa tin trong cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lee có thể thảo luận về các cơ hội đầu tư tiềm năng vào Việt Nam. Ông Lee và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó đã từng gặp mặt vào tháng 10/2018 và tháng 11/2019.
 
Thái tử Samsung là ai? Sự nghiệp, bê bối của thái tử Samsung
Sự kiện "Thái tử Samsung" sang thăm Việt Nam và gặp mặt thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
 
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lee kể từ tháng 10/2018. Ngoài ra, ông Lee còn dự định đến thăm trung tâm nghiên cứu đang xây dựng của Samsung tại Hà Nội và nhà máy sản xuất smartphone.
 
Trước đó, nguồn tin của Yonhap cũng cho biết có thể ông Lee sẽ công bố kế hoạch đầu tư mới, bao gồm xây dựng nhà máy pin tại Việt Nam. Đại diện Samsung cũng mong chờ sự hỗ trợ từ phía chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 
Ông Lee đã lên kế hoạch thăm trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội từ tháng hai. Tuy nhiên, lịch trình này đã bị hủy vì dịch Covid-19, theo Business Korea.
 
Thanh Thùy