Thành ủy TP HCM cảm ơn nhân dân thành phố về những góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị

21:08 | 13/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 13/10, trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần XI, sẽ diễn ra từ ngày 14-18/10 tới, Thành ủy TP.HCM có thư cảm ơn gửi đến nhân dân thành phố về những góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị sắp tới.
Thành ủy TP HCM cảm ơn nhân dân thành phố về những góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị - ảnh 1
Tuyến đường Lê Hồng Phong, quận 10 trang hoàng rực rỡ cờ, hoa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 13/10, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra từ ngày 14-18/10 tới, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có thư cảm ơn gửi đến nhân dân thành phố về những góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội sắp tới, qua đó tin tưởng sâu sắc nhân dân thành phố luôn gắn bó, đồng lòng, chung sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn và trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý xây dựng rất quý báu, xác đáng, có trách nhiệm cao của nhân dân thành phố và đã hoàn thiện văn kiện trình Bộ Chính trị, các ban, ngành Trung ương; đồng thời xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thành phố.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới sẽ nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; để thành phố có bước phát triển mới, mạnh mẽ, vững vàng hơn.
 
Trong thư cảm ơn gửi tới nhân dân thành phố, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Quán triệt quan điểm, tư tưởng, những nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố; trân trọng tiếp nhận sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, Đại hội XI Đảng bộ thành phố; sẽ phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ, đề cao trách nhiệm thảo luận và quyết nghị Nghị quyết nhằm xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; giữ vững vai trò tiên phong về kinh tế-xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo Báo cáo chính trị đã được các tầng lớp nhân dân thành phố nhiệt tình góp ý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trên tất cả các lĩnh vực, nhiều ý kiến là các giải pháp quý báu góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố.
 
Đa số ý kiến đánh giá cao quá trình chuẩn bị và đồng ý cơ bản những nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, đặc biệt quan tâm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Bên cạnh khẳng định những thành tựu quan trọng đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trên tất cả các lĩnh vực, nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, với mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI có giải pháp khắc phục thật hiệu quả, tạo được chuyển biến rõ rệt.
 
Theo ghi nhận của Thành ủy thành phố, rất nhiều ý kiến đã phân tích về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế thành phố trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn; tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai, giải quyết ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng đô thị thông minh... với những lý giải thấu đáo và đề nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi.
 
Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ mối quan hệ máu thịt với nhân dân, đảng viên tiền phong gương mẫu, chính quyền các cấp gần gũi, phục vụ nhân dân tốt hơn.
 
Đặc biệt, gửi gắm sự kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, trước hết phải là những đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ, năng lực, đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố; luôn bám sát thực tiễn, cảm nhận, thấu hiểu được nhu cầu của cuộc sống, của xã hội và nhất định sẽ lựa chọn được những giải pháp, quyết định đúng đắn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo.
Thành ủy TP HCM cảm ơn nhân dân thành phố về những góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị - ảnh 2
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
 
Nhận định chung về ý kiến đóng góp của nhân dân, Thành ủy Thành phố cho biết mỗi ý kiến phân tích một hoặc nhiều khía cạnh khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, trí tuệ; xuyên suốt là niềm tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và con đường phát triển của đất nước, của thành phố.
 
Trước đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, từ ngày 28/12/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị và tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp thông qua các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị-xã hội. Đồng thời, dự thảo Báo cáo chính trị đã được Đại hội đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thảo luận, góp ý.
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 6 hội nghị để lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị, với 332 đại biểu góp ý với 178 ý kiến; gửi lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 20, khóa IX.
 
Đến ngày 6/8 vừa qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức 3.011 hội nghị, với 145.549 người tham dự, thu nhận 23.070 lượt ý kiến tham gia góp ý.
 
Các địa phương, đơn vị đã xây dựng và tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều hình thức; thành phần tham dự các hội nghị góp ý tại cơ sở rất phong phú, đa dạng.
 
Các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố đã tổ chức nhiều diễn đàn, chuyên trang, thu nhận ý kiến của nhân dân thành phố và cả nước góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI của Thành phố Hồ Chí Minh./.
 
Minh Hoa