Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chiến công thầm lặng của các chiến sỹ An ninh

18:40 | 12/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hòa mình vào dòng chảy lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, Đội An ninh nhân dân Công an huyện Thọ Xuân đã không ngừng trưởng thành.

Viết tiếp trang sử vàng truyền thống

Đến Đội An ninh nhân dân (ANND) Công an huyện Thọ Xuân vào những ngày trung tuần tháng 7 khi đội vừa kết thúc cuộc họp triển khai, thống nhất chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946 - 12/7/2021). Khép lại cuốn sổ công tác, Thiếu tá Lê Văn Thanh, Đội trưởng Đội An ninh nhân dân chia sẻ: Kể từ ngày thành lập, chính thức đi vào hoạt động đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đội ANND, Công an huyện Thọ Xuân luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; mưu trí, quả cảm, sáng tạo vượt qua mọi khăn, thách thức, lập nhiều chiến công xuất sắc, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ mà cấp trên, nhân dân giao phó. Dù trong hoàn cảnh nào, Đội ANND cũng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt luôn chủ động, nhạy bén trong công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng và triển khai hiệu quả các văn bản, kế hoạch, chủ trương, biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói riêng, tỉnh nói chung.

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chiến công thầm lặng của các chiến sỹ An ninh - ảnh 1

Một buổi giao ban đầu tuần của Đội An ninh nhân dân

Suốt 69 năm qua (1952-2021), Đội ANND luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, sự phối kết hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các Phòng chức năng Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của quần chúng Nhân dân, Đội ANND đã triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt công tác. Với tinh thần “an ninh chủ động” và khẩu hiệu hành động “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thời gian qua, Đội ANND Công an huyện Thọ Xuân đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Những năm gần đây, đặt trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện diễn ra hết sức nhanh, mạnh. Địa phương liên tục triển khai một loạt các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị. Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, kéo theo đó là tình hình khiếu kiện của Nhân dân liên quan đến các vấn đề “nóng” như đất đai, bồi thường, hỗ trợ,… phục vụ các dự án diễn biến phức tạp, kéo dài. Cùng với nắm chắc tình hình an ninh trên các lĩnh vực, dưới chỉ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, cán bộ, chiến sĩ Đội ANND tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án giải quyết thấu đáo mọi kiến nghị trong nhân dân để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và tuân thủ mọi quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

Trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, những năm qua, đơn vị luôn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình dư luận cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân; tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra an toàn, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Đồng thời, kết hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy xác minh, trả lời tiêu chuẩn của từng đại biểu ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp qua các nhiệm kỳ; cung cấp thông tin, phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện ủy phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ…

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chiến công thầm lặng của các chiến sỹ An ninh - ảnh 2

Thiếu tá Lê Văn Thanh - Đội trưởng Đội An ninh nhân dân

Triển khai công tác bảo đảm an ninh văn hóa - giáo dục, hàng năm, đơn vị đều chủ động xây dựng, triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần làm nên thành công của các kỳ thi tốt nghiệp, thi vào lớp 10, kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, quốc gia được tổ chức tại các trường THPT trên địa bàn huyện. 

Công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không Thọ Xuân, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân; an ninh tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước,… được đơn vị triển khai nghiêm túc, bài bản.

Cùng với đó, nhờ siết chặt công tác quản lý người nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã phát hiện 09 trường hợp xuất cảnh lao động trái phép, xử lý hành chính 03 trường hợp với số tiền 10 triệu đồng. Đơn vị đã chủ động phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, trục xuất các đối tượng về nước. Qua đó, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Xung kích nơi tuyến đầu

Trong suốt chiều dài 69 năm lịch sử, các chiến sĩ An ninh của Công an Thọ Xuân luôn nhận được những tình cảm nồng ấm, chân tình của bà con các dân tộc trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, nhân dân trên địa bàn huyện coi các anh như người thân trong chính gia đình mình. Gác lại những niềm riêng, nỗi nhớ gia đình, nhớ nhà, các chiến sĩ An ninh đã thường xuyên cắm chốt tại các địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, sự kiện văn hóa, xã hội trên địa bàn. Bởi thế, kho báu mà mỗi chiến sĩ An ninh nhận được là tình cảm nồng ấm, bền lâu; là những cái nắm tay rất chặt của nhân dân mỗi khi gặp mặt; là nụ cười rạng rỡ của đàn trẻ thơ gửi gắm… Đó cũng là động lực lớn lao nâng bước chân người cán bộ An ninh nhân dân vững vàng hơn trên mỗi nẻo đường.

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chiến công thầm lặng của các chiến sỹ An ninh - ảnh 3

Thiếu tá Lê Văn Thanh - Đội trưởng Đội ANND đang hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu hồ sơ, giải quyết từng vụ việc

Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Tất cả những yếu tố đó đã đặt ra những khó khăn, thách thức vô cùng lớn đối với công tác Công an nói chung và đối với việc triển khai các mặt công tác an ninh nói riêng. Cán bộ, chiến sĩ đã không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám địa bàn, chốt chặt, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, ngăn chặn đại dịch lây lan, xâm phạm vào địa bàn, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa đảm bảo tốt an ninh, trật tự, vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Kết quả đó là nhờ vững chuyên môn, nghiệp vụ, bằng tâm sức, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần, trách nhiệm “Vì Nhân dân phục vụ”, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh nhân dân Công an huyện Thọ Xuân đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vất vả, không quản ngày đêm, lăn lộn, gắn bó với địa bàn, “sát dân, gần dân”.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Công an huyện thành lập tổ phản ứng nhanh, trực tiếp phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện để phân loại, sàng lọc, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm nhập cảnh, chuyển số liệu người đến từ vùng dịch về các địa phương để thực hiện các biện pháp y tế. Đồng thời, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia vào công tác đưa người đi cách ly tập trung, đón người đã cách ly xong về địa phương để tiếp tục theo dõi y tế; phân công lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Có thể khẳng định, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, tập thể cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân Công an Thọ Xuân đã thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh người công an cách mạng, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cần đến. Mục đích vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đáp ứng công tác nghiệp vụ công an.

Xây dựng Đội An ninh nhân dân vững mạnh toàn diện  

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ để đảm bảo an ninh chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng An ninh Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các cuộc vận động và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và các phong trào khác ở địa phương. Đại úy Lê Bá Sơn, Phó Đội trưởng Đội An ninh nhân dân chia sẻ: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, Đội An ninh nhân dân Công an huyện Thọ Xuân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao cùng với đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, chất lượng, kỹ năng công tác, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh tác phong, thái độ của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân.

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chiến công thầm lặng của các chiến sỹ An ninh - ảnh 4

Đội An ninh nhân dân phối hợp với Công an xã xác minh, xử lý đối tượng đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19

Chặng đường xây dựng và trưởng thành của Đội An ninh nhân dân Công an huyện Thọ Xuân đã và đang khẳng định vị thế, vai trò của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trên địa bàn. Hiện nay, Đội ANND cùng với các lực lượng khác đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 28/NQ/TƯ ngày 25/10/2014 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia trong tình hình mới… Chủ động triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp đảm bảo an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng trên địa bàn huyện.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Đội An ninh nhân dân Công an huyện Thọ Xuân vinh dự được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Thượng tá Trịnh Duy Niệm, Trưởng Công an huyện cho biết: “Đội An ninh nhân dân là một trong những đội mũi nhọn. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, có bản lĩnh chính trị, vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Đội đã giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt là hạn chế đến mức thấp nhất các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện kéo dài trên địa bàn”.  

Dẫu biết rằng con đường phía trước còn vô vàn gian nan, thử thách, nhưng cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân Công an Thọ Xuân quyết chẳng sờn lòng. Mỗi người đều giữ trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, hạnh phúc, bình yên của Nhân dân. Và chắc chắn rằng, Đội An ninh nhân dân Công an huyện Thọ Xuân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bởi bên họ luôn có “hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai”.

Quản Trọng - Vỹ Văn