Thời tiết hôm nay 1/4/2021: Bắc Bộ oi nóng, miền Trung nắng gần 40 độ C

09:12 | 01/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thời tiết hôm nay 1/4/2021: Nắng nóng diễn ra khá gay gắt ở nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ ít có nắng to nhưng trời oi, nhiệt độ và độ ẩm cao. Trong khi đó Trung Bộ nắng nóng gần 40 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/4, nắng nóng diễn ra tại các khu vực trên cả nước. Khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có nắng 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ.
 
Thủ đô Hà Nội và nam đồng bằng Bắc Bộ sáng sớm còn sương mù nhẹ, trưa chiều khả năng hửng nắng nhẹ nhưng trời oi nóng. Chiều tối giảm nhiệt nhưng trời vẫn còn oi do độ ẩm.
 
Thời tiết hôm nay 1/4/2021

Khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng đặc trưng của mùa khô, ban ngày nhiệt độ cao có nơi tới 36 độ C. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh về chiều tối và đêm tại Tây Nguyên và Nam Bộ.
 
Dự báo thời tiết hôm nay 1/4/2021:
 
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 33-36 độ C, riêng khuTây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C.
 
Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.
 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng núi 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
 
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C; riêng phía Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
 
Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
 
Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C; miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
 
 
Hà Ly