Thời tiết hôm nay 12/4/2021: Miền Bắc trời nắng, Hà Nội nhiệt độ cao nhất lên đến 31 độ C

09:32 | 12/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thời tiết hôm nay 12/4/2021: Miền Bắc trời giảm mưa, trưa và chiều hửng nắng, riêng Thủ Đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 31 độ. Các tỉnh Trung Bộ trời có mưa rào và dông vài nơi, Nam Bộ ngày nắng nóng.

Theo Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, thời tiết hôm nay (12/4) thời tiết khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, riêng miền núi có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết hôm nay 12/4/2021

Hà Nội hửng nắng nhiệt độ cao nhất lên đến 31 độ C

Trong khi đó các tỉnh Trung Bộ trời có mưa, có nơi mưa rào và dông. Riêng Nam Bộ và Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết hôm nay 12/4/2021

Hà Nội Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thời tiết hôm nay 12/4/2021
Dự báo thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 23-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Xem thêm: Thời tiết hôm nay 11/4/2021: Miền Bắc vẫn tiếp tục mưa rét, Miền Nam duy trì nắng nóng

Nguyễn Dung