Thời tiết hôm nay 15/4/2021: Không khí lạnh gây mưa cho các tỉnh phía Bắc và Hà Nội

08:39 | 15/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự báo thời tiết hôm nay 15/4/2021: Đông Bắc bộ trời chuyển lạnh, mưa to đến rất to, Khu vực Hà Nội có mưa về đêm và sáng sớm. Riêng miền Trung và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng chiều tối có mưa giông vài nơi.

Theo Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam, tạo nên hình thái mưa giông cục bộ cho các tỉnh phía Bắc.

Dự báo thời tiếtkhu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ, dự báo thời tiết 2 ngày tới từ ngày 16-17/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 16/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá.

Thời tiết hôm nay 15/4/2021

Khu vực Hà Nội đêm và sáng trời mưa nhỏ 

Từ đêm 16/4, Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển.

Dự báo thời tiết hôm nay 13/4/2021

Thời tiết hôm nay khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 dộ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ, có nơi trên 33 độ. 

Thời tiết hôm nay 15/4/2021

Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ nắng ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào và giông 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 24-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Xem thêm: Thời tiết hôm nay 14/4/2021: Hà Nội mưa nhỏ về đêm và sáng trời oi bức

Nguyễn Dung