Thời tiết hôm nay 18/3/2021: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Nam Bộ có mưa giông

09:04 | 18/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thời tiết hôm nay 18/3/2021: Dự báo miền Bắc chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh cuối mùa vào ngày 19/3. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng khô gay gắt chiều tối có mưa giông rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 18/3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, mưa phùn, trưa chiều tạnh ráo có thể hửng nắng nhẹ. Dự báo khoảng ngày 19-20/3, Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa rào và giông, trời se lạnh. Lượng mưa phổ biến 10-20 mm, có nơi cao hơn.
 
Thời tiết hôm nay 18/3/2021

Ở các tỉnh, thành phố tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng khô gay gắt, với nhiệt độ phổ biến cao nhất trong ngày 30-35 độ C. Cảnh báo chiều tối mưa giông rải rác ở một số khu vực, nhưng không đủ làm mát. Khu vực tiếp tục có chỉ số tia UV ở mức nguy hại.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/3:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ C.
 
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi hơn 34 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng đồng bằng và khu Đông Bắc chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.
 
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, phía nam có nơi hơn 29 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.
 
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.
 
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.
 
 
Hà Ly