Thời tiết hôm nay 22/2/2021: Miền Bắc mưa dông, bão Dujuan suy yếu

08:59 | 22/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thời tiết hôm nay 22/2/2021: Miền Bắc tiếp tục ngày nắng, trời ấm áp chỉ còn lạnh về đêm và sáng đề phòng mưa dông. Trong khi đó ngoài biển Đông, bão Dujuan suy yếu nhanh.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (22/2), miền Bắc tiếp đà tăng nhiệt, ngày có nắng ấm áp, rét về đêm và sáng. Phía Đông Bắc Bộ đề phòng có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh.
 
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục kiểu thời tiết ngày nắng đêm không mưa đặc trưng của mùa khô. Cường độ nắng trong ngày ở mức ổn định, nhiệt độ cao nhất miền Đông Nam Bộ ở mức 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, còn miền Tây Nam Bộ là 30-32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định chỉ số UV tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ hôm nay ở ngưỡng gây hại rất cao, trên 8 đơn vị. Cụ thể, tại TP.HCM, chỉ số UV cực đại ngày 22/2 là 9 đơn vị và ngày 23-24/2 là 10 đơn vị. Số liệu tương tự tại Cần Thơ và Cà Mau.
 
Ngoài khơi, bão Dujuan với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, với cường độ mạnh nhất 65 km/h tâm bão quét thẳng qua phía Nam đảo Leyte của Philippines vào đất liền.
 
Thời tiết hôm nay 22/2/2021: Miền Bắc mưa dông, bão Dujuan suy yếu - ảnh 1
Bão Dujuan suy yếu nhanh trước khi đi vào biển Đông

Đến tối 22/2, thời điểm vừa vượt qua đất liền Philippines, hình thái này suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Biển Đông. Ở thời điểm tiếp cận Biển Đông, áp thấp nhiệt đới chỉ duy trì sức gió mạnh 45 km/h, tương đương cấp 6, giật cấp 8.
 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng kể cả khi tiến vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, bão Dujuan hầu như không có ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
 
Dự báo thời tiết hôm nay 22/2/2021:
 
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
 
Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
 
Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.
Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.
 
Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
 
 
Hà Ly