Thời tiết hôm nay 23/3/2021: Bắc Bộ còn rét khô trong 2 ngày nữa

09:08 | 23/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thời tiết hôm nay 23/3/2021: Do vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ổn định nên Bắc Bộ hôm nay tiếp tục rét khô, trời tạnh ráo trưa chiều có thể hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 23/3, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C.
 
Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có nơi có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C.

Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Trung Bộ trong hai ngày tới. Đến ngày 25/3, khả năng trời ấm lên rõ rệt, toàn miền hửng nắng.
 
Thời tiết hôm nay 23/3/2021
 
Trên biển, ngày 23/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m.
 
Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5-3m. Từ đêm 23/3, gió tiếp tục giảm cường độ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
 
Dự báo thời tiết hôm nay 23/3/2021:
 
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi trên 23 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.
 
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.
 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.
 
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.
 
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
 
Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.
 
 
Hà Ly