Thời tiết hôm nay 28/6/2021: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ

08:26 | 28/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 28/6, cả nước ban ngày tiếp tục có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có thể sẽ xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 28/6, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 - 60%.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp cùng độ ẩm giám thấp và gió Tây Nam sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, khu vực Trung Bộ có nguy cơ cao về cháy rừng.

Thời tiết hôm nay 28/6/2021: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ - ảnh 1

Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 28/6/2021:

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất là 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 26-29 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất là 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất là 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất là 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất là 31-34 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất là 32-35 độ.

Xem thêm: Thời tiết hôm nay 25/6/2021: Hà Nội tiếp tục có mưa giông, khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt

Tâm Phạm