Thủ đoạn 'mua vàng thật, bán vàng giả' của nhóm đối tượng vừa bị bắt

Anh My 15:17 | 16/10/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương trên cả nước.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, trong ba ngày từ 9 - 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong một nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét khẩn cấp, Cơ quan Công an đã thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng trị giá gần 9 tỷ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.

Đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo là Phạm Văn Tuyên sinh năm 1982, trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai và các đồng phạm gồm: Mai Văn Lâm, sinh năm 1990, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng; Phan Văn Dũng (tức Lộc), sinh năm 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai; Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu), sinh năm 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai; Phạm Quang Hiếu (tức Phong) sinh năm 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1980, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng.

Các đối tượng trong nhóm khai nhận không biết tên thật và mặt của nhau. Theo đó, toàn bộ liên lạc, trao đổi được thực hiện thông qua đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Tuyên.

 

 

 

Đối tượng Phạm Văn Tuyên cùng các tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng, sau đó cắt hai đầu móc khoá sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả.

Tiếp đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Tuyên giao các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khai thác mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.