Thủ tướng chủ trì cuộc họp ứng phó cơn bão số 9: Lên kịch bản sơ tán 1,2 triệu dân

14:30 | 26/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bão số 9 đang di chuyển nhanh trên biển Đông, dự báo gây mưa lớn từ Nghệ An tới Phú Yên. Thủ tướng mới đây đã chủ trì phiên họp trực tuyến ứng phó với cơn bão số 9 Molave vào ngày hôm nay (26/10).
Tình hình bão số 9 tại Biển Đông
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 9 giờ sáng nay (26/10), bão số 9 Molave đã di chuyển vào biển Đông. Theo nhận định, bão số 9 có tốc độ di chuyên nhanh, cường độ tăng mạnh nên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát tin bão khẩn cấp trên biển Đông để nâng cấp ứng phó - ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
 
Theo dự báo, tới sáng mai, vị trí tâm bão số 9 Molave ở cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 270km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh khoảng cấp 12-13 - tương đương với khoảng 115-150km/ giờ; giật cấp 15.
 
Lên kịch bản sơ tán 1,2 triệu dân để ứng phó cơn bão số 9
Bão số 9 Molave đã tiến tới Biển Đông
 
Ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh, bão số 9 đi nhanh, cường độ mạnh, gây ảnh hưởng rộng từ Bắc Trung Bộ tới Nam Trung Bộ. Đó là lí do cơ quan khí tượng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai lên tới cấp 4 - chỉ sau cấp 5 (cấp thảm họa).
 
Dự báo thời tiết từ chiều mai 27/10 trên vùng biển ven bờ miền Trung sẽ ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão có dông lốc, gió giật mạnh. Sang ngày 28, đất liền chịu ảnh hưởng trực tiếp gió mạnh, giật cấp 9 từ hoàn lưu bão số 9. Vùng trọng tâm phạm vi ảnh hưởng từ Thừa – Thiên Huế tới Phú Yên. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở đất cao ở khu vực miền núi.

Lên kế hoạch sơ tán 1,2 triệu dân
 
Tổng cục trưởng, Tổng cục PCTT, ông Trần Quan Hoài cho biết, 7 tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 Molave đã được lên kịch bản cho việc sơ tán. Ước tính, có khaorng 1,2 triệu dân của 7 tỉnh thành này sẽ phải tìm nơi ẩn náu an toàn. Ông Hoài nhận định, đây là công việc khẩn cấp cần nhanh chóng thực hiện.
 
Lên kịch bản sơ tán 1,2 triệu dân để ứng phó cơn bão số 9
Lên kịch bản sơ tán 1,2 triệu dân để ứng phó cơn bão số 9
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 9 Molave phát biểu, "Miền Trung đang ở tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ. Các địa phương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Chính phủ và Ban chỉ đạo TƯ về PCTT, không được mất cảnh giác, lên tinh thần chủ động phòng chống giảm tránh thiệt hại cho địa phương… Đối với cơn bão số 9, gió bão dông lốc mạnh kéo dài từ 27/10, đề nghị chính quyền địa phương phải đảm bảo an toàn tính mạng con người đặt lên trên hết, cương quyết đưa ngư dân lên bờ, sơ tán dân vùng trũng thấp; trường hợp nào không thực hiện cần phải xử lý nghiêm".
 
Thủ tướng còn chỉ đạo, giao phó công việc cho Bộ đội Biên phòng, công an phối hợp với chính quyền tập trung lực lượng cứu dân trong và sau cơn bão, đảm bảo giao thông xuyên suốt, không để ách tắc dài ngày.
 
 
 
Thùy Dương (t/h)

ĐỌC NHIỀU