Thúc đẩy khai thác tiềm năng quan hệ kinh tế song phương Việt Nam, G7 mở rộng

08:18 | 11/06/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tại các cuộc gặp với hầu hết lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về nhiều biện pháp mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư nhằm khai thác tiềm năng còn rất nhiều của các mối quan hệ song phương.

Thúc đẩy khai thác tiềm năng quan hệ kinh tế song phương Việt Nam, G7 mở rộng - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn G7 và G7 mở rộng. 
Trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng tại Québec, Canada, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với hầu hết lãnh đạo các nước G7, các nước và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về nhiều biện pháp mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và các nước này, đặc biệt là hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư nhằm khai thác tiềm năng còn rất nhiều của các mối quan hệ song phương.

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí hai bên cần tăng cường phối hợp khai thác tiềm năng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; hai nước cần tập trung nỗ lực sớm phê chuẩn và đi vào triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm mang lại lợi ích cho hai quốc gia và cả khu vực.

Thúc đẩy khai thác tiềm năng quan hệ kinh tế song phương Việt Nam, G7 mở rộng - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Shinzo Abe cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN-Nhật Bản nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Shinzo Abe tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - ASEAN vào tháng 9/2018 tại Việt Nam.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp Na Uy tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Erna Solberg đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước hiệu quả hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp Na Uy tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà Na Uy có thế mạnh như vận tải biển, đóng tàu, dầu khí, nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước phối hợp thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) trên tinh thần cân bằng lợi ích, có tính tới chênh lệch về trình độ phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Na Uy hỗ trợ Việt Nam phát triển y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường...

Thủ tướng Na Uy đánh giá hợp tác lâm nghiệp giữa Na Uy và Việt Nam có nhiều phát triển tốt và cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy phát triển thành công tại Na Uy, là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị Na Uy-Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư Việt-Pháp

Thúc đẩy khai thác tiềm năng quan hệ kinh tế song phương Việt Nam, G7 mở rộng - ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 
Tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về bước phát triển toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, trong đó chuyến thăm Pháp tháng 3/2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp đi vào chiều sâu.

Quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước tiếp tục có nhiều tiến triển tích cực. Hiện Pháp là đối tác kinh tế quan trọng của hàng đầu Việt Nam ở châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hiệu quả của các cơ chế hợp tác, thúc đẩy đối thoại về các vấn đề chiến lược, an ninh-quốc phòng, phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước.

WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư, phát triển năng lượng sạch

Thúc đẩy khai thác tiềm năng quan hệ kinh tế song phương Việt Nam, G7 mở rộng - ảnh 4
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Kristalina Georgieva 
Ngay sau phiên họp thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam trân trọng ý kiến tư vấn của các tổ chức WB và IMF đối với việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát thấp.

Tổng Giám đốc WB và IMF bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, nhiều rủi ro.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị WB tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc sử dụng hiệu quả vốn ưu đãi IDA. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị IMF phối hợp theo dõi, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam; tiếp tục tư vấn cho Chính phủ Việt Nam về điều hành kinh tế vĩ mô, hoàn thiện các công cụ tài khóa, tiền tệ, tái cơ cấu tài chính-ngân hàng; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam về quản lý ngân sách bền vững, tiền tệ và ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng, thống kê kinh tế vĩ mô…

Tổng Giám đốc WB Kristalina Georgieva khẳng định WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, nhất là trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde khẳng định IMF và cá nhân Bà ủng hộ mạnh mẽ và sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình cải cách. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Lãnh đạo WB và IMF dự WEF-ASEAN tại Việt Nam vào tháng 9/2018.

Việt Nam sẵn sàng cung cấp lương thực ổn định lâu dài cho Bangladesh

Thúc đẩy khai thác tiềm năng quan hệ kinh tế song phương Việt Nam, G7 mở rộng - ảnh 5
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. 
Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy các nỗ lực nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, khai thác thế mạnh và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Bangladesh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới hai bên tập trung triển khai các biện pháp cụ thể để tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng cung cấp lương thực ổn định lâu dài cho Bangladesh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bangladesh ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.