Tìm thấy thêm 1 thi thể ở thủy điện Rào Trăng 3

14:51 | 16/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 16/10, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, lực lượng Công an đang dùng ca nô đi ngược lòng hồ thuỷ điện Hương Điền để tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3.
Sáng 16-10, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông đang đưa 1 thi thể được tìm thấy trên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện đa khoa Bình Điền để nhận dạng.
 
thi thể này do người dân địa phương đi bắt cá phát hiện nổi trong lòng hồ và báo cho lực lượng chức năng. Thi thể này được phát hiện nổi trên mặt đất do trận mưa lớn tối qua rửa trôi. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã cử người đi bằng đường sông lên Rào Trăng 3 để đưa thi thể về.
 
Trước đó, vào sáng cùng ngày, việc tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông tạm ngưng vì mưa lớn, nước trong lòng hồ thủy điện Hương Điền dâng cao, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin báo, lực lượng này đã cử người lên để đưa thi thể về. Đoàn đã đánh dấu vị trí phục vụ công tác tìm kiếm tiếp theo. Thi thể đang được đưa về để làm các thủ tục xác định danh tính, sau đó bàn giao cho gia đình mai táng.

Như vậy đến lúc này ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 15 công nhân bị mất tích. Công tác cứu hộ tìm kiếm vẫn đang được thực hiện khẩn trương.

Tìm thấy thêm 1 thi thể ở thủy điện Rào Trăng 3 - ảnh 1

Cho đến 19h20’ tối qua (16/10), lực lượng quân đội đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể là 13 cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3. Vị trí tìm thấy tại Trạm kiểm lâm 67, cách trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền 15km và cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 15km.

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng chức năng đã họp bàn giải pháp để gấp rút tìm kiếm những công nhân còn đang mất tích tại khu vực hồ thủy điện Rào Trăng 3. 

Tại cuộc họp, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã báo cáo tình hình về địa hình và những phương án để tiếp tục tìm kiếm những công nhân đang mất tích tại khu vực hồ thủy điện Rào Trăng 3.Theo ông Định, hiện nay công tác tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa lũ đã làm các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Trên địa bàn tiếp tục xuất hiện mưa lớn nên công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh đang phối hợp với lực lượng quân đội, công an…tăng cường cán bộ, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Liên quan đến công tác tìm kiếm 16 công nhân mất tích tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, sáng 16.10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, nói trong những ngày tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tập trung mọi nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khơi thông tuyến đường lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn (CH-CN); tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương với lực lượng nòng cốt của Quân khu 4 và của tỉnh để triển khai CH-CN giai đoạn 2.

Sau khi đánh giá tình hình và quyết định tiếp cận hiện trường khu vực Rào Trăng 3  bằng đường bộ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 triển khai lực lượng công binh tiếp tục mở đường từ khu vực tiểu khu 67 thông tuyến vào khu vực Rào Trăng 3 với phương châm “nhanh chóng, an toàn, hiệu quả”.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đề nghị tỉnh TT-Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phải xây dựng các phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để mở đường vào Rào Trăng 3.

Xem Thêm:Vụ cứu hộ Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của đoàn cán bộ gặp nạn

Nguyễn Dung