Tổng thống Philippines doạ đuổi lính Mỹ về nước nếu không nhận được vaccine COVID-19

18:54 | 27/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông muốn binh sĩ Mỹ ra khỏi lãnh thổ Philippines nếu Washington không cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho quốc gia này.
Ngày 27/12 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ tiếp tục với quyết định hủy bỏ Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) song phương nếu chính quyền Washington không cung cấp cho Philippines vaccine COVID-19 do Mỹ chế tạo.
 
"Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) sẽ kết thúc. Nếu tôi không gia hạn, họ sẽ phải rời đi" - ông Duterte cảnh báo.
 
Tổng thống Philippines doạ đuổi lính Mỹ về nước Hồi tháng 2, Tổng thống Duterte ra lệnh hủy bỏ VFA để đáp lại việc Mỹ rút thị thực đối với thượng nghị sĩ Philippines Bato dela Rosa
 
Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với điều kiện của ông Duterte.
 
VFA là một thoả thuận giữa Mỹ và Philippines, cho phép hàng ngàn binh sĩ Mỹ đóng trú luân phiên ở Philippines để tham gia các cuộc tập trận quân sự và chiến dịch hỗ trợ nhân đạo. Thoả thuận này được 2 quốc gia ký kết vào năm 1998.
 
Theo trang tin Rappler (Philippines), đầu năm 2020, ông Duterte thông báo sẽ hủy bỏ VFA, khiến thỏa thuận này chỉ kéo dài tới tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, ông đột ngột tuyên bố tạm ngưng quá trình hủy bỏ hai lần (vào tháng 6 và tháng 11/2020), nên thỏa thuận vẫn còn có hiệu lực tới tháng 8/2021.
 
"Nếu Mỹ không cung cấp tối thiểu 20 triệu liều vaccine cho chúng tôi thì tốt nhất họ (binh sĩ Mỹ) nên rời đi. Không có vaccine, khỏi ở lại đây" - ông Duterte nhấn mạnh.
 
"Nếu Mỹ muốn giúp thì hãy cung cấp vaccine. Đừng nói nữa. Cái chúng tôi cần là vaccine chứ không phải những bài phát biểu dài dòng của các bạn", ông Duterte nói thêm.
 
Hải An