Tổng thống Trump đăng ảnh đang làm việc, khẳng định mình vẫn khỏe

16:36 | 04/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhà Trắng vừa công bố hình ảnh Tổng thống Trump đang làm việc khi điều trị COVID-19 trong bệnh viện. Động thái này phần nào bác bỏ các thông tin mâu thuẫn về sức khỏe của ông trước đó.
Tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang là mối quan tâm của dư luận toàn cầu. Nếu bệnh tình của ông trở nặng, rất có thể cuộc bầu cử Mỹ và nhiều vấn đề kinh tế, chính trị khác sẽ bị ảnh hưởng. Vào đêm 3/10 (trưa 4/10 giờ Việt Nam), Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã gửi cho báo giới hình ảnh cho thấy Tổng thống Trump vẫn đang tiếp tục làm việc khi đang điều trị tại bệnh viện quân y Walter Reed. 
 
Tổng thống Trump đăng ảnh đang làm việc, khẳng định mình vẫn khỏe - ảnh 1
 Ông Trump làm việc trong phòng họp, nơi ông quay video tối trước đó đăng lên Twitter 
 
Tổng thống Trump đăng ảnh đang làm việc, khẳng định mình vẫn khỏe - ảnh 2
Nhà Trắng gián tiếp khẳng định sức khỏe Tổng thống vẫn đủ để làm việc bình thường 
 
Trong ảnh, ông Trump mặc áo sơ mi hoặc áo vest bình thường, không mặc quần áo bệnh nhân. 2 ảnh cũng được chụp tại 2 phòng khác nhau: phòng lưu trú và phòng họp. Phòng họp xuất hiện trong ảnh cũng là nơi ông quay đoạn video dài hơn 4 phút mới được đăng tải cách đây không lâu trên Twitter. Ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng Joyce N. Boghosian, theo chú thích đi kèm.
 
Hình ảnh được công bố trong tình hình đang có không ít tin đồn và suy đoán không mấy khả quan về tình trạng sức khỏe thực tế của Tổng thống Mỹ. Đầu ngày 3/10, nhiều quan chức Nhà Trắng đã đưa ra những tuyên bố có phần mâu thuẫn khiến dư luận hoang mang.
 
Sean Conley - bác sĩ của ông Trump cho biết ông đang rất vui mừng trước diễn tiến bệnh tình của Tổng thống, nhưng vẫn lạc quan một cách thận trọng vì vẫn “chưa qua nguy hiểm”. Bác sĩ Conley cho biết thêm Tổng thống đã giải quyết công việc cả buổi chiều, vẫn có thể đi lại xung quanh mà không khó khăn gì. 
 
Thế nhưng, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows lại trả lời phỏng vấn báo chí cho biết các chỉ số của ông Trump trong 24 giờ qua rất đáng quan ngại, 48 giờ tới sẽ là giai đoạn mang tính quyết định.
 
Theo kế hoạch ngày 4/10, theo bác sĩ Conley, Tổng thống Trump vẫn sẽ tiếp tục được theo dõi giữa các lần uống remdesivir. Tình trạng lâm sàng của ông Trump được theo dõi rất chặt chẽ, đồng thời các bác sĩ và đội ngũ y tế cũng "hỗ trợ đầy đủ để ông thực hiện nhiệm vụ Tổng thống".
 
Tổng thống Trump thông báo mình và phu nhân dương tính với COVID-19 vào đêm 1/10, rạng sáng 2/10. Trước đó ngày 2/10, trang New York Times từng dẫn hai nguồn tin cho biết ông Trump hôm 2/10 đã bị khó thở và mức oxy trong máu giảm xuống, khiến các bác sĩ phải cung cấp oxy bổ sung cho ông khi ở Nhà Trắng và rồi chuyển ông đến bệnh viện Walter Reed. 
 
Nhà Trắng cũng đã tìm cách đính chính sau khi giới báo chí Mỹ cho rằng phát biểu của bác sĩ Conley trong một cuộc họp báo sáng 3/10 ngụ ý kết quả xét nghiệm dương tính của Tổng thống Trump đã có từ sớm trước khi thông báo. Nhà Trắng đã đính chính lại rừng cách dùng từ của bác sĩ Conley đã sai nên mới gây ra hiểu nhầm.
 
Theo luật pháp Mỹ, nếu tình hình sức khỏe của Tổng thống đương nhiệm không thể đảm bảo hoàn thành công việc, Phó Tổng thống sẽ tạm thời được bàn giao nhiệm vụ.
 
Kim Chi