
Trẻ em Trung Quốc hào hứng khi học tập với giáo viên robot
(DNVN) - Keeko được sản xuất với mục đích tương tác với trẻ dưới 7 tuổi. Chúng có trí thông minh của một trẻ 5 tuổi và do Cty Xiamen ZhiTong Technology sản xuất.
Các trẻ em ở một trường mẫu giáo Trung Quốc cười khúc khích khi cùng nhau nỗ lực giải câu đố từ một trợ lý giảng dạy mới: Một nhà giáo dục nhỏ con, tròn mũm mĩm, và khuôn mặt là một màn hình. Đó là robot Keeko.
Chỉ cao chưa đến 60cm, robot có tên Keeko đã trở thành điểm sáng trong hàng trăm trường mẫu giáo ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Với vai trò trợ giảng, chúng có khả năng chơi trò chơi với trẻ, hát, nhảy múa, kể chuyện, giao tiếp và cả làm toán.

Robot giáo dục Keeko
Với “thân hình mũm mĩm” và màu trắng, robot không tay quay xung quanh trên những bánh xe nhỏ xíu, có sẵn máy ảnh và camera mặt trước cho phép người dùng ghi lại các hoạt động trong lớp. Theo AFP, robot này giống như một đồ chơi thông minh đáng yêu có thể giúp trẻ em hiểu các bài học tốt hơn.
Mỗi khi các em nhận được câu trả lời đúng, thiết bị phản ứng với ánh sáng thể hiện niềm vui, khuôn mặt nhấp nháy đôi mắt hình trái tim. “Giáo dục ngày nay không còn là con đường một chiều, nơi mà giáo viên dạy và học sinh chỉ học”, Candy Xiong, một giáo viên mầm non, hiện đang làm việc với Cty Xiamen ZhiTong Technology cho biết. Khi trẻ em nhìn thấy Keeko với đầu tròn và cơ thể cũng tròn, nó trông rất đáng yêu và trẻ em thích nó. Vì vậy, khi nhìn thấy Keeko, các em gần như ngay lập tức lao đến. Ở Trung Quốc, robot đang được phát triển để phân phối làm các công việc như đồng hành cùng người cao tuổi, cố vấn pháp lý và bây giờ là tiến thêm một bước nữa khi làm bạn và học cùng trẻ em.
Tham vọng đến Đông Nam Á
KeeKo được sản xuất với mục đích tương tác với trẻ dưới 7 tuổi. Chúng có trí thông minh của một trẻ 5 tuổi do Cty Xiamen ZhiTong Technology sản xuất. Keeko đã gia nhập tại hơn 600 trường mẫu giáo trên khắp Trung Quốc, và các nhà sản xuất hy vọng sẽ mở rộng sang các quốc gia Đông Nam Á.
Bắc Kinh đã đầu tư tiền và nhân lực vào việc phát triển trí tuệ thông minh nhân tạo như một phần của kế hoạch “Made in China 2025”. Năm 2017, một công ty Trung Quốc cho ra mắt robot giống con người đầu tiên của nước này, vốn có thể trò chuyện đơn giản và có nét mặt. Theo Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR), các công ty tại Trung Quốc đang lắp đặt nhiều robot mới hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và điều đó có thể ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Tổng số robot được lắp đặt tại Trung Quốc tăng 27% lên khoảng 90.000 đơn vị trong năm 2016, lập kỷ lục thế giới và chiếm gần 1/3 tổng số lượng robot toàn cầu. Theo IFR, con số này sẽ tăng gấp đôi lên 160.000 vào năm 2019. Thị trường robot dịch vụ - bao gồm các thiết bị khác nhau, từ thiết bị y tế chuyên dụng đến máy hút bụi tự động - được ước tính đạt trị giá 1,32 tỷ USD vào năm ngoái. Dự kiến, con số này sẽ tăng lên 4,9 tỷ USD vào năm 2022. Tuần trước, Bắc Kinh đã tổ chức Hội nghị Robot Thế giới, trưng bày các robot có thể chẩn đoán bệnh tật, chơi cầu lông và biểu diễn kỹ năng âm nhạc.
Tuy nhiên, sự phát triển tốc độ của ngành công nghiệp robot ở Trung Quốc khiến nhiều chuyên gia lo ngại, khi họ cho rằng, nó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Cận cảnh lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam cập bến sân bay Tân Sơn Nhất
Tin cùng chuyên mục

ByteDance bổ nhiệm vị trí R&D cấp cao đầu tiên của TikTok

MacBook Pro 2021 có thể được trang bị khe cắm thẻ nhớ SD và cổng HDMI

Facebook đầu tư 1 tỷ USD vào báo chí truyền thông sau ồn ào ở Australia

Australia chính thức thông qua luật yêu cầu Google và Facebook phải trả phí cho nội dung tin tức

Facebook bỏ chặn tin tức báo chí ở Australia sau khi đạt được thỏa thuận

Những chiếc smartphone 'made in Vietnam' đầu tiên của VinSmart đã chính thức lên kệ tại Mỹ
Tin nổi bật

Đọc thêm
-
Thêm gần 5,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Chuyển động - 4 giờ trướcThu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục đạt kết quả tích cực, khi trong 2 tháng đầu năm, có 5,46 tỷ USD vốn đăng ký, 2,5 tỷ USD vốn thực hiện. -
Giá xăng tăng hơn 800 đồng/lít từ chiều nay 25/2
Tiêu dùng - 4 giờ trướcLiên Bộ Công Thương – Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày 25/2, giá xăng E5 tăng lên 17.031 đồng/lít; xăng A95 tăng lên 18.084 đồng/lít. -
Đề xuất lập quy hoạch xây dựng hệ thống cống, kết hợp với cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch
Đời sống đô thị - 22 giờ trướcVideo thiết kế hệ thống hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc nội đô dọc Công viên Tô Lịch. -
Facebook đầu tư 1 tỷ USD vào báo chí truyền thông sau ồn ào ở Australia
Công nghệ - 9 giờ trướcFacebook vừa thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào ngành báo chí truyền thông trong 3 năm tới, sau những tranh cãi giữa Facebook và Australia về dự luật buộc nền tảng này và Google phải trả phí nội dung tin tức. -
Bộ Y tế đang đàm phán mua thêm vaccine COVID-19 của Nga và Pfizer
Dân sinh - hôm quaBộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp đủ 90 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam trong năm 2021. Theo đó, Bộ đang đàm phán mua thêm vaccine của Nga hay Pfizer.
-
Ngày 24/2, gần 120.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên về đến Việt Nam
Dân sinh - hôm quaSáng 24/2, 117.600 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên trong đơn hàng 30 triệu liều về đến sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước. -
Kinh Môn, Hải Dương kết thúc cách ly y tế 3 khu dân cư
Dân sinh - 11 giờ trướcNgành chức năng vừa ban hành quyết định một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn, Hải Dương được kết thúc cách ly y tế. -
Bamboo Airways tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành hàng không Việt Nam
Chuyển động - 11 giờ trướcCục Hàng không Việt Nam vừa công bố tỷ lệ đúng giờ, chậm hủy chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam trong thời gian từ ngày 19/1 đến ngày 18/2/2021. -
Hàng không Việt Nam mong muốn được tự mua vaccine COVID-19 để phòng dịch
Chuyển động - 11 giờ trướcBên cạnh việc chờ tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên, các hãng hàng không Việt Nam mong muốn được tự mua vaccine để phòng dịch. -
50% số nông sản Hải Dương đã được giải cứu thành công, Hải Phòng tạo điều kiện cho xe hàng lưu thông
Tiêu dùng - hôm quaTính đến 17h ngày 23/2, Hải Dương đã tiêu thụ được hơn 50% sản lượng trong số gần 91.000 tấn nông sản bị ách tắc không thể tiêu thụ trước dịp Tết Nguyên đán.