Trùm đầu cơ Ray Dalio lo ngại thế giới sẽ rơi vào tình cảnh ‘tồi tệ hơn cả suy thoái’

Giang 07:52 | 14/04/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu cơ hùng mạnh Bridgewater Associates, lo ngại hệ thống tiền tệ toàn cầu sẽ gặp cú sốc lớn hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tỷ phú đầu cơ Ray Dalio. (Ảnh: Getty Images).

Tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates, lo ngại sự hỗn loạn gây ra bởi các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm 13/4 với NBC News, ông nói: “Hiện tại, chúng ta đang trong quá trình ra quyết định chính sách và nền kinh tế rất sát với suy thoái. Tôi lo rằng điều tồi tệ hơn cả suy thoái sẽ xảy ra nếu các chính sách không được triển khai khéo léo”.

Vị tỷ phú nhấn mạnh ông lo ngại về những gián đoạn trong lĩnh vực thương mại, núi nợ ngày càng cao của Mỹ và các cường quốc mới nổi định hình lại cấu trúc kinh tế và địa chính trị quốc tế đã tồn tại kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ông đánh giá: “Chúng ta đang chuyển từ chủ nghĩa đa phương... sang trật tự thế giới đơn phương trong đó xung đột lớn sẽ xảy ra”.

Ông trùm đầu cơ cho biết lịch sử được định hình bởi 5 yếu tố, bao gồm nền kinh tế, xung đột chính trị nội bộ, trật tự quốc tế, công nghệ và các thảm họa tự nhiên như lũ lụt và đại dịch. Thuế quan của ông Trump có mục đích dễ hiểu, nhưng chúng được triển khai theo cách “rất gián đoạn” và gây xung đột toàn cầu.

Những lần ông Trump thay đổi nhanh chóng chính sách thuế quan đã làm đảo lộn thương mại quốc tế. Hôm 9/4, ông tuyên bố tạm hoãn “thuế quan đối ứng” trong vòng 90 ngày, nhưng giữ nguyên mức thuế tối thiểu 10% và thuế quan 145% áp dụng với hàng hóa Trung Quốc.

Sau đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo các sản phẩm điện tử như điện thoại thông minh, máy tính và chất bán dẫn do Trung Quốc sản xuất được miễn trừ khỏi thuế quan đối ứng, tuy nhiên những sản phẩm này vẫn chịu mức thuế 20% được áp dụng hồi đầu năm.

Tuy nhiên, đến ngày 13/4, Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick lên tiếng rằng điều khoản miễn trừ chỉ mang tính tạm thời và Nhà Trắng sẽ “sớm” công bố thuế quan riêng biệt với đồ điện tử, tờ CNBC cho hay.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 9/4, tỷ phú Dalio kêu gọi Mỹ đàm phán một thỏa thuận thương mại "cùng có lợi" với Trung Quốc, theo đó đồng nhân dân tệ sẽ tăng giá so với USD. Ông cũng kêu gọi cả hai nước giải quyết các khối nợ ngày càng tăng.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 13/4, ông khuyên Quốc hội Mỹ giảm mức thâm hụt ngân sách liên bang xuống 3% GDP. Ông cảnh báo: “Nếu các nhà lập pháp không làm vậy, Mỹ sẽ gặp rắc rối cung - cầu về trái phiếu kho bạc đúng lúc đang đương đầu với những rắc rối khác. Hậu quả của tình trạng này sẽ tồi tệ hơn một cuộc suy thoái thông thường”.

Ông nhấn mạnh giá trị của tiền tệ đang gặp nguy hiểm. Sự sụp đổ của thị trường trái phiếu, kết hợp với những sự kiện như xung đột nội bộ và quốc tế, có thể gây cú sốc nghiêm trọng tới hệ thống tiền tệ toàn cầu hơn cả việc Tổng thống Richard Nixon hủy chế độ bản vị vàng hồi năm 1971 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tuy nhiên, thế giới có thể tránh kết cục tồi tệ nếu các nhà lập pháp hợp tác để cắt giảm thâm hụt và Mỹ ngăn cản xung đột, tăng cường sự hiệu quả của chính sách trên trường quốc tế.