Trước một ngày bão số 5 đổ bộ, hơn 600 tàu thuyền vẫn “lang thang” trong vùng nguy hiểm

17:12 | 17/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại vùng nguy hiểm ảnh hưởng bởi bão số 5 vẫn còn khoảng 602 tàu, thuyền của ngư dân, đơn vị vận tải đang hoạt động.
Ngày 17/9, Ban chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai tổ chức họp khẩn, bàn phương án đối phó bão số 5. Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.
 
Trước một ngày bão số 5 đổ bộ, hơn 600 tàu thuyền vẫn “lang thang” trong vùng nguy hiểm - ảnh 1
Bão số 5 được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền vào khoảng trưa, chiều mai
 
Thông tin về bão số 5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 17/9, bão số 5 đã mạnh lên 2 cấp (đạt cấp 10) và có tốc độ di chuyển nhanh hơn, hướng về đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Khoảng trưa, chiều mai (18/9), bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền, đạt cấp 10, cấp 11.
 
Trước kịch bản này, một loạt các tỉnh, thành từ Quảng Bình tới Đà Nẵng đã có phương án sơ tán gần 1 triệu tới nơi an toàn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày mai.
 
Tư lệnh ngành NN-PTNT cho biết, vấn đề cấp bách hiện này là kêu gọi, hướng dẫn 500 tàu cá và 102 tàu vận tải rời khỏi vùng nguy hiểm của cơn bão số 5. Các địa phương bị ảnh hưởng cần thực hiện việc cấm biển, rốt ráo kiểm tra hoạt động của ngư dân trên các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản.
 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, hoàn lưu bão số 5 có thể gây ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất… ở vùng núi. Các địa phương, người dân không được chủ quan, cần lên phương án di chuyển tới nơi an toàn, tránh thiệt hại không đáng có về người.
 
KẾ TOẠI