Tỷ giá USD 22/12: Đồng bạc xanh tăng phục hồi mạnh mẽ

09:26 | 22/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỷ giá USD 22/12 diễn biến theo xu hướng tăng điểm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về chủng COVID-19 mới.
Tỷ giá USD hôm nay đo lường biến động với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,05% lên 90,002 điểm vào lúc 6h35 (giờ Việt Nam).
 
Tỷ giá USD 22/12: Đồng bạc xanh tăng phục hồi mạnh mẽ - ảnh 1
Tỷ giá USD tăng mạnh trở lại từ đáy 2 năm rưỡi

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 1,2241. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,07% xuống 1,3454.
 
Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 103,32.
 
Đồng USD trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại từ đáy 2 năm rưỡi trong bối cảnh biến thể virus Covid mới tại Anh đang lây lan nguy hiểm với khả năng lây truyền nhiều hơn tới 70% so với chủng gốc.
 
Giới đầu tư cũng kỳ vọng đồng USD sẽ không giảm sâu dưới thời bà Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính, dự kiến sẽ chính thức nhậm chức sau khoảng 1 tháng tới.
 
Theo đó, bà Yellen có thể sẽ thực hiện các chính sách tích cực đối với đồng USD. Những phát biểu của bà Yellen được cho là sẽ mang lại sự ổn định và dễ lường đoán hơn đối với thị trường ngoại hối.
 
Trong bối cảnh trên, đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 10 ngày so với đồng USD và đồng euro, cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kì hạn hai năm giảm xuống mức thấp kỉ lục. Thủ tướng Boris Johnson đang phải tìm kiếm một phản ứng khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng mới này.
 
Căng thẳng đại dịch ở châu Âu đã làm lu mờ tin tức về thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ về gói viện trợ trị giá 900 tỉ USD nhằm phục hồi thiệt hại do COVID-19 gây ra.
 
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán châu Âu trượt dốc, trong khi cổ phiếu Phố Wall sụt giảm sau khi phần lớn châu Âu phong tỏa các đường giao thông với Anh, gây ra sự hỗn loạn chỉ vài ngày trước khi Anh hoàn tất việc rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).
 
Đầu giờ sáng 22/12 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.154 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.799 đồng.
 
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.040 đồng (mua) và 23.220 đồng (bán).
 
Vietcombank, Vietinbank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.040 đồng/USD và 23.220 đồng/USD. ACB: 23.040 đồng/USD và 23.200 đồng/USD.
 
Mỹ Duyên