Tỷ phú công nghệ Elon Musk đang bị điều tra liên quan đến thương vụ mua Twitter

TTXVN 15:23 | 14/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Twitter cho biết nhà chức trách liên bang đang điều tra tỷ phú Elon Musk đồng thời là CEO của hãng xe điện Tesla về hành vi của ông trong thương vụ thâu tóm mạng truyền thông xã hội này với trị giá 44 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk và biểu tượng Twitter. Ảnh tư liệu: Mega/TTXVN

Trong hồ sơ gửi tòa án được công bố ngày 13/10, Twitter cho biết tỷ phú Musk đang bị điều tra, song không nêu cụ thể trọng tâm của cuộc điều tra, cũng như cơ quan liên bang nào tiến hành nhiệm vụ này. Trong hồ sơ, công ty này nêu rõ đã đề nghị các luật sư của tỷ phú Elon Musk chia sẻ nội dung trao đổi với cơ quan liên bang trong nhiều tháng nhưng không thành. Sau đó, Twitter gửi thư đề nghị một thẩm phán bang Delaware can thiệp, yêu cầu các luật sư của ông Musk cung cấp tài liệu cần thiết. 

Cuối tháng 9 vừa qua, đội luật sư của ông đưa ra "danh sách đặc quyền", liệt kê những tài liệu họ quyết định không công bố. Danh sách đề cập đến một số bản thảo như bức thư điện tử ngày 13/5 gửi cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) và bản giải trình trước Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

Từ tháng Tư năm nay, SEC nghi ngờ các bình luận của ông Musk xoay quanh việc mua lại Twitter. Trong khi đó, FTC điều tra việc ông Musk mua 9% cổ phần lần đầu của Twitter, xem liệu tỷ phú này có tuân thủ yêu cầu báo cáo về chống độc quyền khi mua lại cổ phiếu vào đầu tháng Tư hay không.

Đội luật sư đại diện cho tỷ phú Musk, SEC và FTC chưa phản hồi về thông tin trên.

Giám đốc điều hành Tesla tuyên bố đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, tương đương giá 54,2 USD/cổ phiếu, vào tháng Tư, nhưng 3 tháng sau bày tỏ ý định bỏ thương vụ thâu tóm vì không hài lòng với dữ liệu mà Twitter cung cấp về tình trạng tài khoản giả mạo trên nền tảng. Công ty mạng xã hội đâm đơn kiện và đến đầu tháng Mười này các bên mới hoàn tất dàn xếp hoãn vụ kiện.

Một thẩm phán tòa án bang Delaware cho tỷ phú Mỹ đến ngày 28/10 phải hoàn tất thương vụ, nếu không, sẽ mở lại phiên xử vào tháng 11 tới. Hồi tuần trước, tỷ phú Musk bất ngờ thông báo muốn nối lại thương vụ mua Twitter.