Vì sao Bộ Công an khởi tố, bắt giam cựu Bí thư tỉnh Bình Dương?

07:32 | 28/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 27/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nhà đối với ông Trần Văn Nam - cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Chánh văn phòng Bộ Công an, trung tướng Tô Ân Xô cho biết, quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực thi.

Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và áp dụng biện pháp theo luật định để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Vì sao Bộ Công an khởi tố, bắt giam cựu Bí thư tỉnh Bình Dương? - ảnh 1

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam là bước tiếp theo trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (còn gọi là Tổng công ty 3-2, doanh nghiệp vốn Tỉnh ủy Bình Dương chiếm chi phối).

Những sai phạm tại Tổng công ty 3-2 liên quan hai nhóm nội dung: việc tính tiền sử dụng đất đối với khu đất dịch vụ của tổng công ty (quyết định giao đất năm 2012 nhưng áp dụng giá của năm 2006), việc để hai khu đất 43ha (dự án khu đô thị Tân Phú) và khu đất 145ha (dự án sân golf) từng do Tổng công ty 3-2 quản lý sang công ty tư nhân mà không định giá, đấu giá... theo quy định.

Những vi phạm của ông Trần Văn Nam đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư kết luận: với cương vị là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, ông Nam chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ông Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Phương Lê

ĐỌC NHIỀU