Vì sao khách sạn Capella được ‘chọn mặt gửi vàng’ cho cuộc gặp Kim - Trump?

22:47 | 06/06/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Địa điểm cụ thể được chốt để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 12/6 tới là khách sạn 5 sao Capella trên đảo Sentosa của Singapore. Vậy khách sạn này có gì đặc biệt?
Vì sao khách sạn Capella được ‘chọn mặt gửi vàng’ cho cuộc gặp Kim - Trump? - ảnh 1
Khách sạn 5 sao Capella trên đảo Sentosa chụp từ trên cao. Ảnh: REUTERS 
Ngày 5/6 (giờ Mỹ), người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ là khách sạn Capella trên đảo Sentosa, theo hãng tin Reuters.
"Chúng tôi xin cám ơn sự hiếu khách của nước chủ nhà Singapore", bà Sanders bày tỏ trong một dòng trạng thái đăng trên Twitter.

Như vậy, cả địa điểm và thời gian cụ thể cho thượng đỉnh Mỹ - Triều đã được tiết lộ. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào lúc 9h sáng ngày 12/6 (tức 8h sáng theo giờ Hà Nội).

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ là sự khởi đầu của "một điều gì đó to lớn".

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: "Nhiều mối quan hệ đang được xây dựng, nhiều hoạt động đàm phán đang diễn ra trước cuộc gặp. Chúng ta sẽ thấy những gì diễn ra. Nó rất quan trọng".
Các biện pháp an ninh sẽ được thực hiện tại khu vực tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều từ ngày 10 tới 14/6. Một đội tiền trạm của Mỹ tuần trước đã được nhìn thấy xuất hiện tại khách sạn Capella và gặp mặt phía đại diện Triều Tiên để chuẩn bị cho thượng đỉnh.
Khách sạn Capella nằm trên đảo Sentosa - một hòn đảo nghỉ dưỡng nằm ở bờ biển phía nam Singapore. Đây là nơi có nhiều bãi biển đẹp, sân golf (đúng sở thích thể thao giải trí của ông Trump), và nhiều địa điểm nổi tiếng như công viên chủ đề về phim trường Universal Studios Singapore.
Một điều đáng chú ý là đảo Sentosa chỉ có một đường bộ dài 710 m kết nối với phần lãnh thổ chính của Singapore. Đảo này cũng kết nối với phần lãnh thổ chính thông qua cáp treo. Do đó, việc lựa chọn khách sạn Capella sẽ giúp giảm nhiều nguy cơ về an ninh.
"Vị trí của khách sạn Capella, mà vốn nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính của Singapore, đóng vai trò là bức tường ảo để ngăn chặn các nguy cơ an ninh cho hội nghị thượng đỉnh" - báo South China Morning Post dẫn đánh giá của nhà nghiên cứu an ninh quốc gia Singapore Muhammad Faizal Abdul Rahman.
Vì sao khách sạn Capella được ‘chọn mặt gửi vàng’ cho cuộc gặp Kim - Trump? - ảnh 2
Ảnh chụp vào tháng 5-2018 cho thấy một góc của khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore. Ảnh chụp màn hình SCMP. 
Tiết lộ của Nhà Trắng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính phủ Singapore trong một tuyên bố nêu rõ toàn bộ đảo Sentosa sẽ trở thành một "khu vực sự kiện đặc biệt" từ ngày 10 tới 14/6. Do đó, quyền lực của cảnh sát Singapore sẽ được mở rộng trong suốt thời gian này.

Tuy nhiên, theo đài CNN của Mỹ, việc lựa chọn khách sạn Capella cho mục đích ngoại giao không chỉ do vị trí của nó.
Khách sạn 5 sao sang trọng này mang kiến trúc đại diện cho sự giao thoa giữa Đông và Tây, mà vốn rất phổ biến ở Singapore.
Tổng cộng 112 phòng các loại mang nét kiến trúc thời thực dân Anh nhưng cũng mang nhiều nét châu Á. Khách sạn này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh Norman Foster, khánh thành vào năm 2009.
Phòng họp của khách sạn sử dụng kính từ sàn cho tới trần nhà, cho phép nhìn ra biển. Khách sạn Capella chỉ cách biển vài phút đi bộ.
Khách sạn này cũng thích hợp để trở thành một địa điểm cho các sự kiện chính trị vì sở hữu hai dãy phòng tổng thống. Một dãy là Colonial Manor, với các thiết kế mang nét truyền thống của Anh trong khi bên trong được tô điểm với nội thất mang dấu ấn phương Đông.
Colonial Manor là một khu vực độc lập mà hầu hết du khách không thể đi vào, với tính an ninh và riêng tư cao.
Cũng trong ngày 5/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ không trả chi phí lưu trú cho các quan chức Triều Tiên tại Singapore tại thượng đỉnh Mỹ - Triều. Chi phí ăn ở chắc chắn sẽ là gánh nặng lớn đối với Bình Nhưỡng khi ông Kim Jong Un được cho sẽ ở tại một khách sạn sang trọng như Fullerton.
Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông hy vọng sẽ có được một "kết quả rất tích cực" với Triều Tiên tại thượng đỉnh, nhưng cho biết có thể sẽ mất thêm vài cuộc gặp khác để đạt được một thỏa thuận.
Ông Trump nói rằng một kết quả có thể được đưa ra sau thượng đỉnh là thỏa thuận chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), mà vốn kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.
Giới phân tích và các cựu quan chức Mỹ nhận định nếu cuộc gặp kết thúc với một tuyên bố hòa bình, ông Trump sẽ có được giây phút huy hoàng trên trường quốc tế với vô số lời khen ngợi.

Theo tuoitre.vn