Việt Nam, Cuba ký “Hiệp định thương mại mới”

22:35 | 09/11/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn cấp cao Cuba do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes dẫn đầu, ngày 9/11, “Hiệp định thương mại mới” giữa Việt Nam và Cuba đã được ký kết để hướng tới kim ngạch thương mại 500 triệu USD vào năm 2020.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11.

Xung lực đưa quan hệ Việt Nam-Cuba lên tầm cao mới

Sáng 9/11, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes.

Việt Nam, Cuba ký “Hiệp định thương mại mới” - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 
Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diaz Canel Bermudes đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo đã cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và toàn diện trên chặng đường xây dựng và phát triển của hai nước; nỗ lực củng cố, thặt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung.

Theo đó, hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh và nhấn mạnh tầm quan trọng việc Chính phủ hai nước ký kết “Hiệp định Thương mại mới” và “Nghị định thư Tài chính về giải ngân và quản lý tài chính Dự án Hợp tác Phát triển Sản xuất Lúa gạo Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2023” trong khuôn khổ chuyến thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diaz Canel Bermudes nhất trí đánh giá trao đổi thương mại song phương hiện đạt mức 240 triệu USD/năm không phản ánh đúng tiềm lực, nhu cầu và khả năng cung ứng mang tính bổ trợ cao giữa hai nước; thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai bên tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác thương mại song phương, tìm kiếm các cơ chế, biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 500 triệu USD vào năm 2022.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng lần lượt thay mặt Chính phủ Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thay mặt Chính phủ Cuba đã ký Hiệp định thương mại mới” và “Nghị định thư về giải ngân và quản lý tài chính hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2023”.

Phát biểu trước đông đảo phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên tinh thần hiệu quả, thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chắc chắn rằng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần này của Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel sẽ tạo thêm xung lực đưa quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba lên một tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân mỗi nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Các nhà đầu tư từ Việt Nam luôn có vai trò, vị trí rất đặc biệt

Để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam, Cuba, chiều 9/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì buổi Tọa đàm với doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam, Cuba ký “Hiệp định thương mại mới” - ảnh 2
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự buổi tọa đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) 
Theo Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes, trong bối cảnh Cuba hiện gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tài chính, công nghệ, nguyên liệu do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, các doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nhiều hơn, mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Cuba, góp phần quan trọng giúp Cuba vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế đất nước.

Cuba đã và đang triển khai nhiều chính sách đổi mới, cập nhật, điều chỉnh mô hình phát triển kinh tế; trong đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài được coi là một giải pháp chiến lược. Hiện đã có nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới hợp tác, đầu tư tại Cuba. Tuy nhiên, các nhà đầu tư từ Việt Nam luôn có vai trò, vị trí rất đặc biệt bởi, hai nước có sự gắn bó, tin cậy lẫn nhau.

Cuba rất khâm phục quá trình đổi mới của Việt Nam, người dân Cuba tin tưởng nhiều sản phẩm, hàng hoá Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện cũng đang đầu tư rất hiệu qủa, uy tín tại Cuba.

Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3/2018, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai nước trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng, sản xuất linh kiện điện tử, chế biến lương thực…

Hiện nay, nhiều dự án đang được triển khai trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xây dựng, chế biến thực phẩm. Cuba mong muốn doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như hàng không dân dụng, công nghệ sinh học, sản xuất dược phẩm, tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa…

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes đề nghị, hai nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nâng cao hiệu quả của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ; mong muốn trong kỳ họp lần thứ 36 tại Thủ đô Havana (Cuba) cuối năm 2018, có thể kết thúc đàm phán nhiều dự án lớn.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes khẳng định, Cuba sẽ xem xét, rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ tất cả những rào cản để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ngày càng thuận lợi hơn. Từ đó, doanh nghiệp Việt Nam góp phần đáng kể vào sự phát triển của Cuba.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes đã dành thời gian, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam có dịp được tiếp xúc, trao đổi thông tin, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta vui mừng và tự hào về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, trong sáng, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba, coi đó là tài sản vô giá, là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.”

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai ở châu Á của Cuba. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm thúc đẩy các dự án thương mại, đầu tư tại Cuba. Hợp tác đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong 9 tháng năm 2018, Chính phủ Cuba đã cấp phép đầu tư cho 6 doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và mong muốn Chính phủ hai nước thực sự tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa, các dự án đầu tư tại Cuba trong lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, khách sạn và dịch vụ du lịch, năng lượng sạch, truyền thông, y tế, sinh dược…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, theo đề nghị của Cuba, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì xuất khẩu gạo ổn định sang Cuba trong thời gian tới, cũng như triển khai giai đoạn mới của dự án phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba.

Các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn sẽ nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng thế mạnh của Cuba, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ sinh học, dược phẩm, dịch vụ y tế...

Tại Tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Cuba đã đề xuất Chính phủ Cuba xem xét cơ chế, biện pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi; tăng cường hiệu quả của các dự án hợp tác thương mại đầu tư, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước./.