VinaCapital tham vọng kéo siêu trung tâm dữ liệu đầu tiên vào Việt Nam trong 1 năm tới

Đức Huy 10:39 | 18/09/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
VinaCapital nhắm đến thị trường ngách siêu trung tâm dữ liệu, đặt mục tiêu kéo "người khổng lồ" đầu tiên vào Việt Nam.

Tại Hội nghị Đổi mới Sáng tạo – Innovation Day 2025, VinaCapital đã công bố một định hướng đầu tư chiến lược mới, tập trung vào lĩnh vực hạ tầng công nghệ số và đặc biệt nhắm đến thị trường ngách siêu trung tâm dữ liệu (hyperscale data center).

Động thái này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của một trong những quỹ đầu tư hàng đầu Việt Nam, đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.

Toạ đàm do Schneider Electric tổ chức ngày 17/9. Ảnh: Đức Huy.

Trong phiên tọa đàm với chủ đề “Hạ tầng số sẵn sàng cho AI – Động lực tăng trưởng mới của Việt Nam” do Schneider Electric tổ chức ngày 17/9, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc bộ phận Năng lượng và cơ sở hạ tầng của VinaCapital, đã có những chia sẻ chi tiết về chiến lược này. Sự xuất hiện của VinaCapital trong một diễn đàn về hạ tầng số đã gây ra sự chú ý, và chính ông Hải đã giải đáp thắc mắc này.

"Chắc là các anh chị cũng rất là thắc mắc là tại sao VinaCapital lại xuất hiện trong buổi ngày hôm nay? Trong khi VinaCapital được biết đến là một công ty quản lý quỹ quốc tế đầu tư về resort, khách sạn, doanh nghiệp. Thì tại sao chúng tôi lại xuất hiện trong một sự kiện về trung tâm dữ liệu?" – ông Hải mở đầu.

Ông giải thích, từ khoảng 5 năm trước, VinaCapital đã xác định năng lượng và hạ tầng là lĩnh vực xu thế. Sau khi đạt được những thành công nhất định trong hạ tầng năng lượng, quỹ này đã xác định hạ tầng là lĩnh vực then chốt cho những năm tiếp theo, đặc biệt là hạ tầng công nghệ số.

"Việt Nam chúng ta có rất nhiều tiềm năng phát triển về công nghệ số. Trong khi hạ tầng công nghệ số của chúng ta gần như bằng không. Do đó chúng tôi cũng nhận thấy rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể tấn công vào thị trường này và giúp hạ tầng số tại Việt Nam phát triển," ông Hải nhận định.

Chọn "siêu trung tâm dữ liệu" làm trọng tâm

Thay vì cạnh tranh trực tiếp trên thị trường trung tâm dữ liệu truyền thống, VinaCapital chọn một hướng đi khác biệt. Ông Hải cho biết quỹ xác định sẽ đi vào một "ngách khác" và tập trung vào các "siêu trung tâm dữ liệu".

Lý giải cho chiến lược này, ông Hải nói: "Chúng tôi đi sau so với những công ty như EcoDC, FPT, Viettel, VNG. Do đó, chúng tôi xác định sẽ đi vào một ngách khác là tập trung vào những siêu trung tâm dữ liệu (hyperscale data center). Chúng tôi tin rằng nếu đi sau thì chúng ta phải đầu tư những công nghệ mới nhất và những công nghệ có hiệu suất về năng lượng tốt nhất. Và quan trọng nữa là nó sẽ là nền tảng để đầu tư thêm điện toán đám mây - xu thế của thế giới."

Theo đại diện VinaCapital, điện toán đám mây đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là "dung môi" và "môi trường" để dữ liệu có thể tập trung, từ đó tạo điều kiện cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển. Điều này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh mà ông Phạm Nguyễn, Tổng giám đốc EcoDC, dự báo rằng công suất điện cho các trung tâm dữ liệu có thể tăng gấp 5 đến 7 lần trong vòng 5 năm tới do sự bùng nổ của AI và các ứng dụng hiệu suất cao.

Kéo Hyperscaler đầu tiên vào Việt Nam 

Trong phần chia sẻ, ông Hải tiết lộ VinaCapital đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: đưa được một nhà cung cấp siêu trung tâm dữ liệu (hyperscaler) lớn đầu tiên vào Việt Nam, và coi đây là cú hích quyết định cho toàn bộ thị trường.

"Tôi tin rằng nếu Việt Nam trong vòng một năm sắp tới chỉ cần kéo được một hyperscaler vào thì tôi không nghĩ đến 5 năm đâu, tôi nghĩ 3 năm nữa chúng ta thấy đủ mặt các anh tài hyperscaler ở Việt Nam rồi," ông Hải khẳng định.

Ông phân tích, các thị trường lân cận như Malaysia đang đối mặt với tình trạng "dư cung" do các rào cản về nhập khẩu chip GPU và đặc biệt là không đủ trữ lượng điện sạch – một yêu cầu bắt buộc của các hyperscaler từ Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam lại có lợi thế về chi phí và trữ lượng điện sạch "gần như là cao nhất trong khu vực Đông Nam Á", trở thành một "điểm hot nhất" trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Điện sạch và chính sách là chìa khóa

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VinaCapital nhận diện rõ hai yếu tố then chốt: nguồn cung điện sạch và hành lang pháp lý thuận lợi. Ông Hải cho biết VinaCapital đã chuẩn bị sẵn "một sản phẩm về điện sạch" để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu. Điều này cho thấy sự kết hợp giữa kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng và định hướng mới về hạ tầng số.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp được Quốc hội thông qua từ tháng 7/2024 được xem là một bước ngoặt, mở ra cơ hội cho các trung tâm dữ liệu chuyển đổi thành "trung tâm dữ liệu xanh đúng nghĩa".

Chiến lược của VinaCapital cũng nhận được sự cộng hưởng lớn từ bối cảnh chính sách vĩ mô. Ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, xác nhận chính phủ đang hành động quyết liệt với việc thông qua 35 bộ luật liên quan đến chuyển đổi số trong một năm và sắp tới sẽ có luật riêng về AI và an ninh dữ liệu. Điều này tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.

Với chiến lược tập trung vào thị trường ngách có giá trị cao, kết hợp với lợi thế sẵn có về năng lượng và sự ủng hộ từ chính sách, VinaCapital đang thể hiện một tầm nhìn rõ ràng. Việc kéo thành công một "người khổng lồ" hyperscaler đầu tiên không chỉ là một thương vụ đầu tư, mà còn là một bước đi chiến lược có thể định hình lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ hạ tầng số toàn cầu.