Warren Buffett bất ngờ chi 6 tỷ USD mua cổ phần tại 5 công ty lớn của Nhật Bản

09:44 | 01/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Berkshire cho biết hôm Chủ nhật, lợi nhuận đầu tư của Tập đoàn này đã tăng lên 9,9% với khoản đầu tư dài hạn vào 5 công ty lớn tại Nhật Bản.

Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway Inc của tỷ phú Warren Buffett đã mua 5% cổ phần/ mỗi công ty của 5 công ty kinh doanh lớn nhất Nhật Bản, trị giá hơn 6 tỷ USD, đánh dấu bước đi nhìn ra thị trường ngoài nước Mỹ của Chủ tịch Warren Buffett khi ông muốn đa dạng hóa tập đoàn của mình.

Berkshire cho biết hôm Chủ nhật, lợi nhuận đầu tư của Tập đoàn này đã tăng lên 9,9% với khoản đầu tư dài hạn vào Itochu Corp (8001.T), Marubeni Corp (8002.T), Mitsubishi Corp (8058.T), Mitsui & Co Ltd (8031.T) và Sumitomo Corp (8053.T) vào đúng sinh nhật lần thứ 90 của ông Buffett.

Ông Buffett cho biết: "5 công ty thương mại lớn có nhiều liên doanh trên khắp thế giới và có khả năng sẽ có nhiều liên doanh hơn nữa và hy vọng sẽ phát triển hơn trong tương lai". Khoản đầu tư này sẽ giúp giảm sự phụ thuộc của Tập đoàn Berkshire vào nền kinh tế Mỹ, đó là sự sụt giảm doanh thu một cách tồi tệ trong vòng nhất 73 năm qua khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Tuy nhiên, sự lựa chọn của Buffett ở Nhật Bản đã khiến nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên vì từ lâu, Nhật Bản đã không còn là niềm yêu thích của các nhà đầu tư. Cùng với sự đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng và tài nguyên thì các mô hình kinh doanh rối rắm liên quan đến các mặt hàng như mì và tên lửa từ lâu đã không còn lôi cuốn

Norihiro Fujito, chiến lược gia đầu tư của Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ở Tokyo cho biết: " Việc định giá rẻ của nhiều nhà đầu tư tại thị trường Nhật có thể là một điểm thu hút với Buffett. Nhưng thay vì chọn lựa, Buffett đã đầu tư cả 5 công ty".

Được biết, tập đoàn Berkshire đã mua 5% cổ phần trong khoảng 1 năm thông qua công ty kinh doanh bảo hiểm National Indemnity Co.

Cổ phiếu của các công ty thường tăng khi Buffett tiết lộ khoản đầu tư, điều mà các nhà đầu tư coi là chiêu sách của ông. Vào thứ Hai, cổ phiếu của Marubeni và Sumitomo tăng hơn 9%, tiếp theo là Mitsubishi và Mitsui với hơn 7%. Itochu tăng 4,2% - lên mức cao kỷ lục. Còn cổ phiếu Berkshire không đổi trong giao dịch tiền thị trường.

Tuy nhiên với giá hiện tại thì Marubeni, Mitsubishi và Sumitomo vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chỉ số Topix.TOPX giảm 6%. Itochu đã chuyển hướng sang các doanh nghiệp liên quan đến người tiêu dùng, là công ty duy nhất có giá cổ phiếu cao hơn năm ngoái.

Thật vậy, Itochu là công ty duy nhất có cổ phiếu giao dịch trên giá trị. Điều đó có nghĩa là, đối với 4 doanh nghiệp còn lại, vốn hóa thị trường hơn giá trị  khiến các công ty này trở nên hấp dẫn đối với một nhà đầu tư giá trị như Buffett.

Khi được hỏi về khoản đầu tư, Mitsui nói với Reuters rằng động thái này nhằm mục đích cải thiện lợi nhuận cho tất cả các cổ đông. Marubeni và Mitsubishi cho biết họ sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Chủ tịch Itochu- ông Masahiro Okafuji  đã tỏ ra rất hoan nghênh sự quan tâm của Buffett đối với cổ phiếu của các công ty của Nhật Bản. Khoản đầu tư này “sẽ là chất xúc tác để hồi sinh ngành công nghiệp”.

Tính đến nay, Tập đoàn Berkshire sở hữu phần lớn cổ phần tại hơn 90 doanh nghiệp bao gồm công ty đường sắt BNSF và công ty bảo hiểm xe hơi Geico. Tập đoàn này cũng đầu tư vào hàng chục công ty bao gồm American Express Co (AXP.N), Bank of America Corp (BAC.N) và Coca-Cola Co (KO.N). Thống kê đến ngày 30/6, Berkshire có khoảng 125 tỷ USD cổ phần trong Apple Inc (AAPL.O).

“Danh mục đầu tư của Buffett đang nghiêng hẳn về Apple, vì vậy có thể ông ấy đang tìm kiếm thứ gì đó hoàn toàn trái ngược với Apple”, Hiroki Takashi - chiến lược gia trưởng của Monex ở Tokyo cho biết.

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động của Berkshire là ở Mỹ, mặc dù Tập đoàn này đã mua lại một số công ty nước ngoài bao gồm Cơ khí quốc tế IMC của Israel và nhà bán lẻ quần áo xe máy của Đức Detlev Louis.

Các khoản đầu tư bổ sung vào Nhật Bản cũng có thể giúp giảm lượng tiền mặt của Berkshire, vốn đã từng đạt mức kỷ lục vào tháng 6 là 146,6 tỷ USD.

Hoàng Dung/ Theo Reuters