WHO cảnh báo EURO 2020 có thể gây ‘khủng hoảng’ dịch bệnh mới

07:44 | 03/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ lo ngại về việc các quốc gia tổ chức EURO 2020 nới lỏng các hạn chế phòng ngừa COVID-19, bởi tình trạng các trường hợp nhiễm vẫn gia tăng.

Trong một tuyên bố qua email với AFP, Robb Butler, Giám đốc điều hành tại văn phòng khu vực châu Âu của WHO, lo ngại việc nới lỏng các hạn chế ở một số nước đăng cai EURO 2020. Butler nói: “Một số sân vận động tổ chức giải đấu hiện đang tăng số lượng khán giả vượt mức cho phép vốn có thể đảm bảo chống lây lan COVID-19”.

Euro 2020 có nguy cơ trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" khi hàng trăm CĐV trở về từ TP London (Anh) và TP St Petersburg (Nga) cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

WHO cảnh báo EURO 2020 có thể gây ‘khủng hoảng’ dịch bệnh mới - ảnh 1

Việc các khán đài dần tăng số lượng CĐV đang gây lo ngại về bùng phát dịch COVID-19 mới.

Theo báo The Guardian, biến thể Delta (được ghi nhận lần đầu tại Ấn Độ) đang chiếm tới hơn 95% số ca mắc COVID-19 mới tại Anh. Theo ông Kluge, biến thể này đang lây lan rất nhanh và nguy hiểm hơn biến thể Alpha hoành hành châu Âu trong làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Bản cập nhật dịch COVID-19 được WHO công bố ngày 1-7 cho thấy biến thể Delta đã xuất hiện tại 96 nước, tăng 11 nước so với tuần trước.

Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) thông tin cho biết, biến thể Delta có khả năng lây nhiễm nhanh hơn từ 40% đến 60% so với biến thể Alpha. ECDC dự đoán đến đầu tháng 8, số bệnh nhân mắc biến thể Delta sẽ chiếm 70% ca bệnh mới và tăng lên 90% vào cuối tháng 8.

Tại Mỹ, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cũng cảnh báo Delta có khả năng gây bệnh nặng gấp 2,6 lần biến thể Alpha, đặc biệt ở những người chưa tiêm vắc xin.

WHO cảnh báo EURO 2020 có thể gây ‘khủng hoảng’ dịch bệnh mới - ảnh 2

Cổ động viên đội tuyển Hà Lan

Báo Người Lao Động thông tin cho biết trong 3 ngày qua, Nga ghi nhận những số liệu cao kỷ lục, với 672 người ca tử vong và 23.543 ca nhiễm mới được thông báo vào ngày 1-7. St Petersburg, nơi diễn ra một số trận đấu của Euro 2020, chứng kiến 115 trường hợp tử vong vì Covid-19 sau 24 giờ vào ngày 1-7, trước thềm trận tứ kết giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong tổng số 6 trận diễn ra tại St Petersburg.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã chỉ trích "vô trách nhiệm", đặc biệt là với quyết định khi cho phép 60.000 CĐV vào SVĐ ở TP Budapest (Hungary) và London để theo dõi lần lượt các trận bán kết và chung kết.

UEFA nhấn mạnh quyết định liên quan đến lượng CĐV được phép vào sân thuộc trách nhiệm của các cơ quan địa phương có thẩm quyền.

Cơ quan Y tế Công cộng Scotland ngày 30-6 thông báo đã có 1.294 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến những CĐV Scotland đến London để theo dõi trận Anh-Scotland vào ngày 18-6. Trong số này, có 397 người đến sân Wembley để cổ vũ trực tiếp cho đội nhà.

Trong khi đó, Anh hôm 1-7 thông báo thêm 27.989 ca nhiễm, mức tăng kỷ lục kể từ tháng 1. Tỉ lệ người trưởng thành được tiêm phòng đầy đủ ở Anh hiện đã chạm mốc 62,7%.

Nguyễn Triệu

Xem thêm: Thủ tướng quyết định chi thêm 7.650 tỷ đồng để mua 61 triệu liều vaccine chống COVID-19