WHO cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine của Johnson & Johnson

09:32 | 13/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/3 đã cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson, đây được xem là một đột phá cho các nước nghèo tiếp cận sản phẩm vaccine .
Nhờ quyết định trên, vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson có đủ điều kiện để phân phối thông qua Covax - một cơ chế toàn cầu đảm báo các nước có thu nhập thấp và trung bình có thể tiếp cận với vaccine.
 
Vaccine Johnson & Johnson có thể mang lại nhiều lợi ích cho các nước nghèo. Bên cạnh khả năng bảo vệ mạnh mẽ, giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do Covid-19, vaccine này chỉ cần tiêm một liều duy nhất. Nó cũng có thể được bảo quản trong ba tháng ở nhiệt độ tủ lạnh thường từ 2°C đến 8°C, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Nhờ vậy, sản phẩm rất phù hợp với các quốc gia và địa điểm không có tủ đông lạnh và kho siêu lạnh theo yêu cầu của một số loại vaccine khác.
 
Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Mỗi công cụ mới, an toàn và hiệu quả chống lại Covid-19 là một bước tiến gần hơn tới việc kiểm soát đại dịch.
 
WHO cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine của Johnson & Johnson
 
Chúng tôi hy vọng loại vaccine mới này sẽ giúp thu hẹp sự bất bình đẳng về vaccine trên thế giới. Liên minh Covax về chia sẻ vaccine đã đặt mua 500 triệu liều vaccine của Johnson & Johnson và chúng tôi trông chờ nhận được các lô vaccine đầu tiên càng sớm càng tốt”.
 
Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine của hãng Johnson & Johnson có hiệu quả 67% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Tuy nhiên, kết quả đó đã cân nhắc tới tất cả các biến thể của Covid-19. Vaccine này cũng chứng minh có hiệu quả 85,4% trong việc ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nặng do Covid-19. Vì đây là vaccine tiêm một liều duy nhất, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ hy vọng, điều này sẽ tạo thuận lợi cho chiến dịch tiêm chủng ở tất cả các nước.
 
Các phản ứng phụ thường gặp khi tiêm vắc xin Johnson & Johnson, từ nhẹ đến trung bình, là đau ở chỗ tiêm, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ và buồn nôn. Các triệu chứng này sẽ tự khỏi sau vài ngày.
 
Nhờ quyết định trên, vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson có đủ điều kiện để phân phối thông qua Covax - một cơ chế toàn cầu đảm báo các nước có thu nhập thấp và trung bình có thể tiếp cận với vaccine.

Nguyễn Dung