Xác định 4 chuỗi lây nhiễm khiến bùng dịch COVID-19 tại TPHCM

15:22 | 29/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, thành phố có thể sẽ còn phát hiện nhiều ổ dịch Covid-19. Hiện các ca lây nhiễm được xác định từ 4 chuỗi lây nhiễm trên toàn địa bàn.

Sáng 29/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong báo cáo Thủ tướng về tình hình dịch Covid-19 ở thành phố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của UBND 63 tỉnh, thành và tại những huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết từ đợt dịch thứ 4, TP.HCM ghi nhận 76 ca nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, 75 trường hợp được ghi nhận từ ngày 18/5 đến nay với 4 chuỗi lây nhiễm.

Thứ nhất là chuỗi lây nhiễm trong công ty ở quận 3 với 2 bệnh nhân BN4514 và BN4583 cùng làm việc tại một văn phòng. BN4583 đi Hải Phòng từ 24/4 đến 3/5. Chuỗi lây nhiễm đã được điều tra truy vết khoanh vùng triệt để, đến nay không phát hiện thêm người mắc bệnh từ chuỗi này. Kết quả giải trình gene cho thấy 2 bệnh nhân có cùng nguồn lây từ biến chủng Ấn Độ. 

Thứ hai là chuỗi lây nhiễm từ quán bánh canh ở quận 3 gồm 5 trường hợp (BN4780, BN4781, BN4782, BN5329, BN5463). Đến nay, thành phố chưa phát hiện thêm người mắc bệnh liên quan đến mẫu này. Giải trình tự gene cho thấy chuỗi này mang biến chủng Anh.

Thứ ba là chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Tối 26/5, ngành y tế phát hiện 3 trường hợp dương tính với nCoV, ba bệnh nhân đều là thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp. BN6293 từng ra Hà Nội, đây là vợ của mục sư đứng đầu tổ chức tôn giáo này. Người này ra Hà Nội từ 23/4 đến 29/4 và có triệu chứng bệnh từ 13/5.

Đến 15h ngày 28/5, TP ghi nhận 64 trường hợp dương tính từ chuỗi này. Tổng số F1 là 958 người, 287 mẫu đang chờ kết quả, còn lại âm tính. F2 là 37.921 người, 11.483 mẫu âm tính, 26.438 mẫu đang chờ kết quả. Kết quả giải trình tự gene của 5 bệnh nhân đầu tiên đều thuộc biến chủng Ấn Độ.

Thứ 4 là chuỗi lây nhiễm phát hiện từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Hai bệnh nhân đầu tiên là vợ chồng. Ngày 28/5 tiếp tục ghi nhận thêm 2 F1 của họ dương tính. Tổng số F1 của chuỗi này là 14 người, F2 là 100 người. Tất cả đã được lấy mẫu, chờ kết quả xét nghiệm. Hiện, TP mở rộng truy vết xem chuỗi này có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng không.

Xác định 4 chuỗi lây nhiễm khiến bùng dịch COVID-19 tại TPHCM - ảnh 1

TPHCM đang gồng mình chống dịch

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Chủ tịch TP.HCM cho biết thành phố đã dừng nhiều hoạt động không thiết yếu; các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tập trung từ 10 người trở lên tại nơi tín ngưỡng, thờ tự. Vận hành 69 chốt, trạm kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ TP.HCM từ 0h ngày 15/5... 

Về cung ứng vaccine, người trên 18 tuổi ở TP.HCM hiện là 7,2 triệu. Các nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 21 do ngân sách hỗ trợ được TP.HCM đăng ký nhận vaccine với Bộ Y tế là 1,6 triệu người. Như vậy, số người trong diện còn lại phải tiêm từ kinh phí do TP.HCM bố trí gồm ngân sách, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ… là khoảng 5,6 triệu người.

Ông Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ tìm nguồn cung vaccine (đàm phán, cấp phép) và cơ chế tài chính khi mua nhóm vaccine này.

Buổi sáng TP HCM cũng đã ghi nhận 6 ca nghi nhiễm trong đó 5 liên quan hội truyền giáo, một liên quan vợ chồng ở Tân Phú. Trưa cùng ngày thành phố ghi nhận một cụ ông 83 tuổi nghi nhiễm không rõ nguồn lây từ đâu. Tổng cộng 29 ca nghi nhiễm chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân.

Như vậy ba ngày qua, thành phố đã phát hiện hai ổ dịch, tổng cộng 90 ca nhiễm. Hiện, chuỗi lây nhiễm huyện liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lây nhiễm lớn nhất TP HCM với 85 ca. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại BV Hoàn Mỹ có 5 ca. HCDC khuyến cáo những người liên quan đến hội thánh này cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Đăng Khôi (T/h)

Xem thêm: Thực hiện mọi biện pháp, tiếp cận mọi khả năng để mua vắc-xin