Xác nhận 3 người tử vong trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3

09:39 | 14/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều ngày 13/10 giám đốc thuỷ điện Rào Trăng 3 ông Nguyễn Đại Thành cho biết, hiện tại phía Công ty đã ghi nhận có 3 trường hợp công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12/10.
hien co 3 nguoi chet va 14 nguoi mat tich trong su co sat no tai thuy dien rao trang 3
Hiện 3 người chết và 14 người mất tích trong sự cố sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3.
 
Liên quan sự cố tại Thủy điện Rào Trăng 3 (ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), đến 17h00 ngày 13/10, ông Nguyễn Đại Thành, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, chính thức có 17 công nhân thi công dự án gặp nạn do sạt lở núi, trong đó 3 người chết và 14 người mất tích.
 
Danh tính các nạn nhân chưa thể xác định được do khó tiếp cận hiện trường và thi thể của ba nạn nhân chưa thể đưa ra ngoài.
 
Chiều 13/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ, cứu nạn sạt lở đất tại đây.
 
Báo cáo Phó thủ tướng và đoàn công tác, trung tướng Nguyễn Doãn Anh - tư lệnh Quân khu 4 - cho biết công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết và khối lượng đất đá sạt lở rất lớn.
 
Lực lượng chức năng đang huy động người và phương tiện tối tân tiếp cận hiện trường. Bội đội công binh đang dùng máy móc để mở đường vào khu vực Nhà máy thủy điện, hiện các lực lượng đang tiến sát vào khu sạt lở.
 
Cũng theo báo cáo, trong số 13 người tham gia cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng 3, có Phó tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ, chiến sĩ.
 
Được xác nhận, trong số 13 người “mất liên lạc” khi tiếp cận hiện trường cứu hộ cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng 3, có Phó tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man.
 
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện nay, phần lớn công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3 đã đi được về khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 cách đó khoảng 10km.
 
Trong tối 13/10, lực lượng chức năng đã đưa 5 người bị thương tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 được về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, thị xã Hương Trà.
 
Ban Chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương đang xây dựng phương án chặt chẽ để tìm kiếm những người mất tích; cử các lực lượng tinh nhuệ kết hợp với người dân thông thạo địa hình để tiếp cận hiện trường; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đối với lực lượng tham gia tìm kiếm, hướng tới 3 mục tiêu là khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và Thủy điện A Lin B2; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng cơ động đến những vị trí đã được khai thông.
 
Theo báo Dân Việt, Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3, địa chỉ tại Số 43 đường số 06 Khu đô thị An Cựu, Phường An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
 
Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 4/6/2011, với ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, điện cao thế, thủy điện; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.
 
Trước đó, ngày 1/11/2008, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đồng ý giao cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Đây là nhà máy thủy điện thứ 13 tại Thừa Thiên-Huế được cấp phép đầu tư xây dựng.
 
Hải An (t/h)