Xe tải vận chuyển gần 400.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị bắt giữ

22:26 | 15/08/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện và bắt giữ xe tải đang vận chuyển số lượng lớn khẩu trang và mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ.
Theo đó, khoảng 3h sáng 15/8, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang BKS 34C-121.53 do tài xế Nguyễn Hữu Kiển (trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra.
 
Xe tải vận chuyển gần 400.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị bắt giữ - ảnh 1
Lực lượng Đội Cơ động Quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra hàng hóa trên xe BKS 34C - 121.53.
 
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 156 thùng chứa 390.000 khẩu trang y tế cùng 12 thùng chứa gần 1.000 mũ bảo hiểm. Tất cả số hàng trên tài xế xe tải không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
 
Xe tải vận chuyển gần 400.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị bắt giữ - ảnh 2
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 390.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ.
 
Bước đầu, tài xế này cũng khai nhận số hàng hóa kể trên được vận chuyển từ TP.HCM ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
 
Hiện, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 
Cẩm Kỳ

ĐỌC NHIỀU