2.000 trẻ em Việt Nam tử vong mỗi năm do đuối nước

16:09 | 14/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
2.000 trẻ em Việt Nam tử vong mỗi năm do đuối nước, đây là con số đáng báo động mà Bộ LĐTB&XH vừa công bố.
Từ 14-18/9, Bộ LĐ-TBXH phối hợp cùng Bộ VH-TT&DL, Bộ GD&ĐT, các tổ chức Bloomberg Philanthropies, Global Heath Advocacy Incubator, World Health Organization triển khai tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em.
 
Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TBXH) cho biết, đuối nước là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em. Trung bình, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước.  
 
2.000 trẻ em Việt Nam tử vong mỗi năm do đuối nước - ảnh 1
35 học viên đến từ các tỉnh, thành tập huấn nghiệp vụ chống đuối nước ở trẻ em
 
Năm 2018, Bộ LĐ-TBXH cùng Quỹ Từ thiện Bloomberg ký biên bản ghi nhớ triển khai chương trình 5 năm (2018-2022) về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam, triển khai dự án “Hỗ trợ can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam”.
 
Sau 2 năm triển khai, chỉ tính riêng năm 2019, hơn 8.000 trẻ được dạy bơi an toàn; hơn 17.000 trẻ được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, vượt 13% kế hoạch đặt ra… Tỷ lệ biết bơi chung tại 8 tỉnh chương trình hiện nay là 25,5%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ trung bình vào thời điểm trước can thiệp của chương trình (14,7%).
 
Cũng theo bà Hoa, Việt Nam đã tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế và chuẩn hóa kỹ thuật dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em trẻ em tại các vùng dự án và thí điểm trên toàn quốc.
Đợt tập huấn này đã thu hút được 35 học viên tham là giáo viên thể dục của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, hướng dẫn viên tại Trung tâm thể dục thể thao từ các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Quảng Bình, Long An.
 
Tại đây, các học viên được trang bị những kiến thức lý thuyết và thực hành về: Hô hấp nhân tạo và sơ cấp cứu người bị đuối nước. Phương pháp dạy trẻ em làm quen với nước. Cách lên và xuống bể an toàn khi bơi và hướng dẫn trẻ em tập kiểu bơi ếch.
 
Phương pháp dạy trẻ em tập kỹ năng đứng nước, nổi sấp, nổi ngửa và di chuyển tư thế thân người. Phương pháp hướng dẫn trẻ em tập luyện kiểu bơi trườn sấp. Phương pháp dạy trẻ em tập kỹ năng đứng nước, nổi sấp, nổi ngửa và di chuyển tư thế thân người.
 
Hướng dẫn kỹ năng tự cứu: Nhảy xuống nước, di chuyển tư thế thân người và bơi vào bờ. Hướng dẫn một số kiểu bơi sinh tồn, bơi tự cứu. Phương pháp dạy trẻ em tập kỹ năng đứng nước, nổi ngửa, di chuyển tư thế thân người và kỹ năng tự cứu. Thực hành tổ chức một số trò chơi dưới nước.
 KẾ TOẠI