28/6 Hà Nội Sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT

11:32 | 27/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội sau khi công bố điểm thi ngày 28/6 sẽ tổ chức họp xem xét điểm chuẩn các trường THPT và công bố ngay sau đó.

Chiều ngày 26/6 Hà Nội công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021-2022 sớm hơn dự kiến 4 ngày. Trước đó kế hoạch công bố điểm thi cho học sinh là 30/6.

Theo dự kiến, 8h30 Ngày 28/6 tới căn cứ vào chỉ tiêu được giao, phiểm điểm và dự kiến điểm chuẩn do sở GD&ĐT Hà Nội cấp các trường TPHP Công Lập sẽ đề xuất điểm chuẩn, đơn sẽ duyệt điểm chuẩn cho từng trường.

14h30 cùng ngày, Sở sẽ họp duyệt điểm chuẩn trường THPT công lập không chuyên của 60 trường đợt 1; 15h30 họp duyệt điểm chuẩn các trường THPT công lập không chuyên còn lại.

Căn cứ chỉ tiêu được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở GD-ĐT Hà Nội cấp, các trường THPT công lập đề xuất điểm chuẩn. Sau đó, Sở GD-ĐT sẽ duyệt điểm chuẩn cho từng trường.

Nếu đáp ứng đúng tiến độ này học sinh trên địa bàn sẽ được biết điểm chuẩn sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Điểm chuẩn do sở GD&ĐT Hà Nội công bố là căn cứ duy nhất để các trường tuyển sinh, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm hay điều kiện nào khác để tuyển sinh.

Căn cứ vào điểm các bài thi, học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thu, làm đơn gửi tới các trường trung học cơ sở, nơi học sinh học lớp 9, thời gian nộp từ 30/6-6/7/2021.

28/6 Hà Nội Sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT - ảnh 1

Kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021-2022 tại Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/6/2021. Năm nay Hà Nội có 93.362 học sinh đăng ký dự tuyển, số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 93.254 em, còn lại 108 học sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trên địa bàn năm học 2021 - 2022 là 67.446 học sinh.

Mỗi thí sinh năm nay có 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập, trong đó có 2 nguyện vọng trong khu vực tuyển sinh tương ứng với hộ khẩu thường trú của thí sinh, 1 nguyện vọng ở khu vực bất kỳ.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được xét tuyển vào nơi đăng ký nguyện vọng 2 với điều kiện điểm thi cao hơn ít nhất 1,0 điểm so với điểm chuẩn của trường. Tương tự, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ được xét nguyện vọng 3 nếu thí sinh có điểm thi cao hơn 2,0 so với điểm chuẩn của trường.

Những thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường chuyên, chương trình song bằng sẽ được xét tuyển theo phương thức riêng. Thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng khác nhau sẽ chỉ được lựa chọn nhập học với 1 nguyện vọng và phải làm thủ tục xác nhận nhập học vào nơi đã lựa chọn.

Xem thêm: Học sinh thi lớp 10 THPT ở Hà Nội có thể tra cứu điểm thi từ 17h hôm nay

Nguyễn Dung