Ấn Độ chặn 118 ứng dụng của Trung Quốc

09:37 | 03/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong Quyết định mới đây của chính quyền Ấn Độ có mặt nhiều tên tuổi lớn của Trung Quốc như PUBG, Baidu hay Alipay.
Ấn Độ đã ra quyết định cấm hàng loạt ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, trong đó có cả phiên bản điện thoại của trò chơi nổi tiếng PUBG. Đây là động thái tiếp theo trong thời điểm mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng sau các cuộc tranh chấp lãnh thổ dọc biên giới.
 
“Chúng tôi quyết định chặn 118 ứng dụng có khả năng làm ảnh hưởng tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tình hình quốc phòng, an ninh nhà nước cũng như trật tự công cộng của Ấn Độ”, Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử Ấn Độ khẳng định hôm 2/9.
trung quoc an do pubg
PUBG là ứng dụng mới nhất của Trung Quốc bị cấm hoạt động tại Ấn Độ
 
Bên cạnh PUBG, danh sách bị chặn còn bao gồm “gã khổng lồ tìm kiếm” Trung Quốc Baidu và Alipay, ứng dụng thanh toán di động của Ant Group, một chi nhánh tài chính của Alibaba.
 
Trước đó, Ấn Độ đã khóa ứng dụng TikTok, một hiện tượng ứng dụng trên toàn cầu của ByteDance. Các ứng dụng liên quan tới nền tảng chia sẻ video ngắn này của Trung Quốc cũng được để ý triệt để. Hai ứng dụng có tên “VPN cho TikTok” là những cái tên tiêu biểu. Hai ứng dụng này được đánh giá có khả năng vượt qua các tầng kiểm soát an ninh mạng để truy cập vào TikTok.
 
Quyết định cấm PUBG có thể khiến mối quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc tiếp tục rơi vào căng thẳng. Một nghiên cứu của công ty phân tích AppAnnie cho thấy PUBG là trò chơi di động có số người chơi hằng tháng nhiều nhất ở Ấn Độ trong năm 2019.
 
trung quoc an do
Ấn Độ đã ra lệnh cấm hàng trăm ứng dụng của Trung Quốc trong thời gian qua
 
Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu có những mâu thuẫn căng thẳng từ tháng 6 vừa rồi sau một cuộc đụng độ giữa quân đội tại khu vực biên giới giữa hai bên. Vụ việc làm 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng còn con số bên Trung Quốc không được tiết lộ.
 
Ngay sau đó là những động thái trả đũa rồi kêu gọi bình tĩnh từ cả hai bên. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán của Ấn Độ và Trung Quốc vẫn không đem lại kết quả gì nổi bật. Căng thẳng tiếp tục lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác của hai quốc gia, trong đó nổi bật nhất là mối quan hệ thương mại song phương trị giá hơn 80 tỷ USD.
 
Mọi chuyện dường như vẫn chưa tìm thấy giải pháp triệt để. Sau một thời gian hạ nhiệt, tình hình biên giới giữa hai quốc gia lại đang nóng trở lại. Đầu tháng 9, Trung Quốc cáo buộc quân độ Ấn Độ xâm phạm trái phép lãnh thổ Trung Quốc ở khu vực dãy núi Himalaya. Các chuyên gia cho rằng tương lai hai nước dường như chuẩn bị bước vào một bế tắc khác khó đoán định.
 
>>> Xem thêm: VNG kiện TikTok đòi 221 tỷ đồng
 
Anh Quân T/H