ASEAN là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ hai của Hàn Quốc

20:17 | 08/03/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc vừa cho biết, năm 2017, ASEAN đã trở thành thị trường tiêu thụ các sản phẩm thịt và nông sản lớn thứ hai của Hàn Quốc, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 1,22 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm 2016.

ASEAN là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ hai của Hàn Quốc - ảnh 1
Dâu tây là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ASEAN sang Hàn Quốc. Nguồn: Internet.
Các mặt hàng xuất khẩu chính là dâu tây, lúa mỳ, nho, sâm tươi và thịt gà.

Với con số trên, lần đầu tiên, ASEAN đã vượt Trung Quốc để trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Hàn Quốc do quan hệ thương mại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc bị tác động tiêu cực bởi căng thẳng ngoại giao liên quan tới việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại xứ sở Kim chi.

Như vậy, ASEAN đứng sau Nhật Bản và đứng trước Trung Quốc trong top 3 thị trường tiêu thụ các sản phẩm thịt và nông sản xuất khẩu nhiều nhất của Hàn Quốc năm qua.