Bà Lê Thị Thu Thủy gửi lời chào tạm biệt VinFast sau 9 năm gắn bó
Bà Lê Thị Thu Thủy. Ảnh: Thủy Lê/Facebook.
Ngày 2/8 vừa qua, thông qua trang cá nhân, bà Lê Thị Thu Thủy đăng tải dòng trạng thái xác nhận việc chính thức khép lại chặng đường 9 năm gắn bó cùng hãng xe VinFast.
Dòng trạng thái của bà Thủy viết: "Chính thức khép lại chặng đường kéo dài suốt 9 năm qua. Một trang sách đã hoàn thành nhiệm vụ... với nhiệm vụ 'đơn giản' (nhưng lúc đó tưởng chừng như không thể) là làm ô tô trong 2 năm". (Trích lược).
Lời chia tay này đánh dấu điểm kết thúc cho quá trình trực tiếp điều hành và quản trị của vị nữ lãnh đạo tại VinFast kể từ khi dự án bắt đầu vào năm 2017.
Trước đó vào tháng 5/2026, trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast công bố việc bà Thủy thôi giữ các chức vụ tại HĐQT hãng xe điện này.
Trong thông báo, VinFast ghi: “Công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những đóng góp to lớn và sự lãnh đạo của bà Thủy trong suốt quá trình phát triển và mở rộng quy mô toàn cầu của VinFast. Bà Thủy sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, cổ đông lớn của Công ty, nơi bà sẽ tập trung vào các ưu tiên chiến lược rộng lớn hơn trên toàn hệ sinh thái Vingroup”.
Dự án ô tô của Vingroup được khởi động vào tháng 6/2017. Khi đó, bà Lê Thị Thu Thủy đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, được giao nhiệm vụ trực tiếp điều hành dự án mở nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Việt Nam.
Nhìn lại thời điểm tháng 9/2017, bà Thủy từng chia sẻ với báo giới về những ngày đầu đi khắp thế giới để tiếp xúc với các đối tác trong ngành công nghiệp ô tô và cung ứng.
Kết quả của giai đoạn sơ khởi này là việc VinFast thiết lập được quan hệ với các đối tác như BMW và GM.
Đến cuối năm 2021, VinFast bắt đầu bước vào giai đoạn mở rộng quốc tế. Ngày 27/12/2021, Vingroup công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy vào vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu.
Nhiệm vụ được đặt ra cho bà trong giai đoạn này là trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh tại các thị trường Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác, với mục tiêu đưa VinFast trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu.
Dưới giai đoạn bà Thủy làm Tổng Giám đốc điều hành Toàn cầu (tính từ tháng 3/2022), VinFast đã mở bán toàn cầu các mẫu xe điện như VF e35 và VF e36, đồng thời đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy tại Hải Phòng với công suất giai đoạn 1 đạt 300.000 xe/năm và mức độ tự động hóa lên đến 90%.
Cột mốc đáng chú ý nhất trong 9 năm đồng hành của bà Thủy tại VinFast là sự kiện ngày 15/8/2023, khi VinFast chính thức rung chuông ra mắt trên sàn Nasdaq, trở thành công ty niêm yết đại chúng tại thị trường chứng khoán Mỹ.
Tháng 1/2024, VinFast công bố thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển từ vai trò Chủ tịch HĐQT sang trực tiếp đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu, quản lý các hoạt động sản xuất, bán hàng và chiến lược thị trường.
Đổi lại, khi đó, bà Lê Thị Thu Thủy chuyển từ vị trí Tổng Giám đốc sang giữ ghế Chủ tịch HĐQT.
Lý giải cho quyết định này, VinFast xác định thời điểm sau niêm yết là lúc thích hợp để sắp xếp lại vai trò lãnh đạo, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kế tiếp.
Bước chuyển giao thứ hai diễn ra vào tháng 5/2026 khi VinFast Auto Ltd. thông báo ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho bà Lê Thị Thu Thủy.
Ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng, là Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Đại học Quản lý Singapore). Ông gia nhập VinFast từ tháng 2/2019 và đã trải qua nhiều vị trí quản lý.
Trước khi làm Chủ tịch HĐQT, ông giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Quyết định bổ nhiệm ông Quân Anh được VinFast cho biết là nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn mới, từ nền tảng nội địa đến quy mô toàn cầu.
Về phần bà Lê Thị Thu Thủy, sau khi hoàn thành 9 năm tại hãng xe điện, bà tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
Bà Lê Thị Thu Thủy sinh năm 1974, sở hữu bằng Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại Thương Hà Nội), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA - ĐH Quốc tế Nhật Bản) và Chứng chỉ CFA.
Trước khi gia nhập Vingroup vào tháng 11/2008 với vai trò Trưởng ban Đầu tư, bà từng làm việc tại Ủy ban châu Âu (1996-1998) và giữ chức Phó Giám đốc tại Lehman Brothers (2000-2008).
Trong quá trình công tác tại Vingroup, bà từng giữ các vị trí Giám đốc Tài chính, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vingroup và Tổng giám đốc VinSmart.
Năm 2013, bà được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) bình chọn là thành viên danh sách "Lãnh đạo trẻ toàn cầu".