Bắc Giang cách ly xã hội thêm 3 huyện, TP Vĩnh Yên dỡ phong tỏa sớm

09:58 | 19/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ 0h ngày 19/5, UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện cách ly xã hội thêm 3 huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam với khoảng 554.000 cư dân. Cùng ngày TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) dỡ phong tỏa sớm hơn dự kiến.

Nửa đêm 18/5, UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định cách ly xã hội thêm ba huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam với khoảng 554.000 cư dân. Quyết định này có hiệu lực từ 0h ngày 19/5.

Ba huyện bị cách ly giáp nhau, trong đó Huyện Yên Dũng khoảng 136.000 dân cư, Lạng Giang 208.000 người và Lục Nam 210.000 người. Thời gian cách ly xã hội chưa được thông báo, người dân chờ thông báo mới.

Ba huyện trên sẽ thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ theo nguyên tắc "nhà cách ly với nhà, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã". Chính quyền yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất. Những cửa hàng bán đồ không thiết yếu sẽ tạm đóng cửa.

Bắc Giang cách ly xã hội thêm 3 huyện, Vĩnh Yên dỡ phong tỏa

Bắc Giang huy động người dân, công nhân xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm

Ngoài công sở, trường học, bệnh viện không được tập trung quá hai người, ngoại trừ đi bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND tỉnh giao công an lập các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ba huyện trên, tuần tra, xử lý nghiêm những người vi phạm phòng chống dịch.

Ngoài ra, trong địa bàn 3 huyện còn có một số vùng được thiết lập cách ly xã hội một phần như thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê; thôn Xuân và thôn Trước thuộc xã Tân Tiến; tổ dân phố Thành Ngang thuộc phường Xương Giang; tổ dân phố số 1 phường Ngô Quyền; thôn Miễu, xã Tân Mỹ thuộc thành phố Bắc Giang.

Trước đó một ngày, Bắc Giang cũng thực hiện cách ly xã hội toàn bộ huyện Việt Yên khoảng 300.000 người (gồm 200.000 dân cư và 100.000 công nhân), ba xã Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư của huyện Yên Dũng. Đồng thời tỉnh này tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp đang xảy ra dịch COVID-19.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly 4 huyện gồm Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và Lục Nam. Tổng số người trong vùng phong tỏa khoảng 850.000 người, chiếm gần một nửa dân số toàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cách ly 78 thôn, tổ dân phố; giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 11 thôn, tổ dân phố.

Kể từ ngày 27/4 tới nay, Bắc Giang là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 lớn nhất cả nước, 507 ca tính đến hết ngày 18/5. Phần lớn ca bệnh tại hai ổ dịch Công ty Hosiden (KCN Quang Châu) và Công ty Shin Young (KCN Vân Trung).

Toàn tỉnh cách ly tập trung hơn 6.500 F1, cách ly tại nhà hơn 30.600 F2. Bắc Giang đã lấy được gần 300.00 mẫu xét nghiệm, chạy kết quả hơn 277.500 mẫu và còn hơn 20.600 mẫu chờ kết quả. Tỉnh có khoảng 240.000 công nhân đến từ 57 tỉnh thành, làm việc trong sáu khu công nghiệp trên địa bàn.

Cũng từ 0h ngày 19/5, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/5, sau 12 ngày. Vĩnh Yên thực hiện cách ly xã hội từ ngày 7/5, dự kiến trong 15 ngày, tuy nhiên địa phương đã quyết định dỡ phong tỏa sớm hơn dự kiến 3 ngày.

Sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu từ hôm nay 19/5, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng chống COVID-19.

Trên địa bàn thành phố tiếp tục dừng hội họp, sự kiện tập trung hơn 20 người một phòng; không tụ tập quá 10 người nơi công cộng; giãn cách tối thiểu 2 m. Người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; hạn chế di chuyển đến địa phương khác; cấm tụ tập đông người...

Lý giải về quyết định dỡ lệnh cách ly sớm, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết những ngày qua Vĩnh Phúc chỉ ghi nhận thêm một số ca nhiễm đã được cách ly, phong tỏa.

Thành phố Vĩnh Yên đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nên chính quyền kết thúc cách ly xã hội còn để phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

"Dù kết thúc cách ly xã hội nhưng thành phố Vĩnh Yên vẫn áp dụng nhiều biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch", ông Thành nói.

TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận chuỗi ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ ngày 2/5, liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc với hai ổ dịch chính là quán bar Sunny (TP Phúc Yên) và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (TP Vĩnh Yên). Đến nay, Vĩnh Phúc ghi nhận 87 ca dương tính COVID-19, trong đó thành phố Vĩnh Yên 13 ca.

Xem thêm: Ổ dịch COVID-19 tại Bắc Giang ngày càng 'nóng', Phó Thủ tướng chỉ đạo giải pháp cấp bách

Hà Ly