Bản tin tài chính ngày 22/9/2020: Giá vàng và USD đồng loạt tăng nhẹ

07:30 | 22/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong ngày đầu tuần, giá vàng và tỷ giá USD đều có tăng nhưng không nhiều. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng vẫn đà giảm, chưa có dấu hiệu khởi sắc.
Giá vàng tăng đầu tuần
 
Giá vàng miếng SJC ngày 21/9 tăng 70.000 đồng/lượng, lên 56,07 triệu đồng/lượng. Còn giá bán chỉ tăng 20.000 đồng/lượng, lên 56,52 triệu đồng/lượng. Giá mua - bán vàng của các đơn vị kinh doanh lớn đã xích lại gần nhau hơn, rút xuống còn từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng. Tuy nhiên mãi lực thị trường vẫn được đánh giá là ảm đạm.

Giá trong nước cao hơn giá vàng thế giới 1,8 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng thế giới là 1.955 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce nhưng cũng có thời điểm giảm về 1.944 USD/ounce. Giá vàng vẫn chưa xác định được hướng đi rõ nét trước thông tin nhiều nước châu Âu vừa phải tăng cường cách ly, giãn cách trở lại vì đại dịch Covid-19.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/9: USD tăng nhẹ
 
Ngày 21/9, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức: 23.191 đồng (giảm 5 đồng so với ngày 20/9). Tỷ giá tham khảo của Sở giao dịch NHNN đang ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.837 đồng.

Tỷ giá đồng USD tại Vietcombank là 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán); BIDV: 23.085 (mua) và 23.265 (bán), Eximbank: 23.080 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán), Techcombank 23.067 (mua) và 23.367 (bán). ACB 23.080 (mua) và 23.250 (bán).

Ở thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang ở mức 93 điểm, giảm 0,03% so với ngày hôm trước. 
 
Bản tin tài chính ngày 22/9/2020: Giá vàng và USD đồng loạt tăng nhẹ - ảnh 1
Đầu tuần chứng kiến cả giá vàng lẫn giá USD đều trên đà tăng

Tiền gửi chảy mạnh vào ngân hàng, lãi suất tiết kiệm liên tiếp giảm
 
Báo cáo mới của Ngân hàng nhà nước cho thấy tính đến giữa tháng 8 vừa qua huy động vốn toàn hệ thống tăng 6,3%, trong khi tín dụng chỉ tăng 4,3%. Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 5 năm qua.  Trong khi đó, nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng của người dân vẫn rất cao giữ tiền trong ngân hàng vẫn được coi là an toàn hơn các hình thức đầu tư khác trong thời điểm kinh tế không tốt này.

Theo Công ty Chứng khoán HSC, thanh khoản hệ thống ngân hàng đang ở mức rất dồi dào. Đây cũng là một nguyên nhân khiến lãi suất liên tục giảm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn của ngân hàng thương mại đang xuống thấp nhất chỉ còn 2,6%/năm.

Cổ phiếu ngân hàng và hàng không tăng, VN-Index đạt gần 910 điểm

Tiếp tục đà tăng trưởng của cuối tuần vừa rồi, đầu tuần thị trường chứng khoán mở cửa với nhiều sắc xanh. Nhóm Bluechips gồm BVH,GAS, HPG, MSN, VHM đều tăng nhẹ. Đặc biệt là MWG (Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động) tăng 2,3%. Các cổ phiếu ngân hàng BID, CTG, VCB, SHB, VPB tăng trên dưới 1%. Tăng mạnh nhất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội với mã SHB tới 4,8%. 

Cặp đôi cổ phiếu hàng không HVN của Vietnam Airlines và VJC của VietJet cũng tăng nhẹ, lần lượt là 0,2% và 0,4%. Dấu hiệu tích cực này là nhờ các chuyến bay quốc tế bắt đầu được mở trở lại.

Kết phiên 21/9 VN-Index tăng 0,89% lên 908,99 điểm, thanh khoản hơn 4.400 tỷ đồng. HNX-Index tăng 1,38% lên hơn 130 điểm với thanh khoản hơn 488 tỷ đồng.

World Bank dự báo khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam qua dự trữ ngoại hối

Theo Ngân hàng thế giới (World Bank), cuối tháng 8 dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 92 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối tăng so với mức 80 tỷ USD vào cuối tháng 12. World Bank cho biết dù không cao như cùng kỳ năm 2019 nhưng con số này vẫn dự báo cho sự phục hồi của nền kinh tế nước ta trước ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch. Cán cân thanh toán của Việt Nam cũng thể hiện tính chống chịu cao khi tỷ giá VND/USD duy trì được ở mức ổn định. Trong tháng 8 vừa qua, xuất khẩu của nước ta cũng ổn định khi tăng trưởng 1,42%. 

Bản tin tài chính ngày 22/9/2020: Giá vàng và USD đồng loạt tăng nhẹ - ảnh 2
Ngân hàng thế giới có nhận định lạc quan về nền kinh tế Việt Nam 
 
Nhiều ngân hàng lớn thế giới bị tố rửa tiền hàng nghìn tỷ USD
 
Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã cáo buộc một số tổ chức ngân hàng lớn nhất thế giới làm ngơ cho phép giới tội phạm rửa tiền hoặc hoạt động phi pháp khác với con số ước tính lên đến 2.000 tỷ USD.

Theo Đài truyền hình Sky News của Anh, các ngân hàng bị nêu tên cụ thể có JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon. Số liệu thống kê của ICIJ phanh phui các hoạt động này từ năm 1999 đến 2017. Cuộc điều tra được tiến hành bởi hơn 100 tổ chức báo chí tại hơn 88 quốc gia khác nhau, dựa trên 2.100 trang báo cáo về các hoạt động khả nghi của các ngân hàng. Các tổ chức trên đều chưa ra phản hồi. Thông tin trên đã ngay lập tức tác động mạnh tới giá cổ phiếu của các ngân hàng nêu trên. 
 
Kim Chi