Bản tin thị trường ngày 7/10/2020: Hoa dại trước hiên nhà, sấy khô bán giá gần 1 triệu/kg

06:05 | 07/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giá lợn hơi liên tục giảm hơn 1 tháng qua cho thấy nhiều khả năng giá lợn hơi sẽ được kéo về mức 70.000 đồng/kg. Thị trường xe máy ế ẩm, các hãng đua nhau giảm giá,... cùng nhiều tin tức thị trường nổi bật khác.
Tin tức thị trường hôm nay 7/10 với những thông tin đáng chú ý sau đây: 
 
Dự báo giá lợn hơi ngày 7/10: E ngại tái đàn, giá lợn hơi vẫn chưa thể tăng?

Trong vòng hơn 1 tháng qua, giá lợn hơi đã liên tục giảm. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy nhiều khả năng, giá lợn hơi sẽ được kéo giảm về mức 70.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi ngày 6/10 điều chỉnh giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg rải rác ở một số nơi trên toàn quốc. Tại Vĩnh Long, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không dám tái đàn vì dịch tả lợn châu Phi vẫn còn âm ỉ tại nhiều địa phương.
 
Bản tin thị trường ngày 7/10/2020: Hoa dại trước hiên nhà, sấy khô bán giá gần 1 triệu/kg - ảnh 1
Giá lợn hơi đã liên tục giảm. Ảnh minh họa - Dân trí

Thị trường lợn hơi miền Bắc tiếp tục hạ nhiệt còn 70.000 - 73.000 đồng/kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi điều chỉnh trái chiềuthu mua quanh ngưỡng 78.000 - 79.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn 79.000 đồng/kg tại tỉnh An Giang. Các địa phương còn lại duy trì mức giá trong khoảng từ 76.000 - 80.000 đồng/kg.

Xuất khẩu ngành dệt may có thể giảm 10% trong năm 2020

Tại Hội thảo "Triển vọng kinh tế - thương mại Việt Nam: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh", ông Trương Văn Cẩm - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết dịch COVID-19 gây thiệt hại kép đối với ngành dệt may Việt Nam.

Ông Trương Văn cho biết năm nay dự kiến kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam chỉ có khả năng đạt 35 tỷ USD, giảm 10% so với năm 2019. Đây được xem là mức giảm rất sâu.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2020 dự kiến đạt 40 tỷ USD

Tại buổi họp báo thường kì diễn ra sáng ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết dự kiến những tháng cuối năm tình hình tiêu thụ nông sản, đặc biệt là xuất khẩu sẽ tốt hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Dự kiến năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 40 tỷ USD. Tính riêng trong quí IV, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt trên 10 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 30 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kì năm 2019.
 
Thị trường xe máy ế ẩm, các hãng đua nhau giảm giá, tặng phí trước bạ

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý II/2020, 5 thành viên của VAMM là Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, Suzuki Việt Nam, Piaggio Việt Nam và SYM Việt Nam bán ra thị trường 518.920 xe máy các loại, giảm mạnh đến 30,77% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Bản tin thị trường ngày 7/10/2020: Hoa dại trước hiên nhà, sấy khô bán giá gần 1 triệu/kg - ảnh 2
Các hãng xe máy cạnh tranh quyết liệt hơn. Ảnh: NLĐ

Quý III vừa qua dù chưa có số liệu chính thức nhưng theo giới kinh doanh xe máy, doanh số quý này còn ảm đạm hơn quý trước. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 tái bùng phát, cũng như rơi vào tháng 7 âm lịch (tháng "cô hồn") nên người tiêu dùng càng hạn chế mua sắm những sản phẩm có giá trị cao.

Loại gà bé tẹo giá bạc triệu, người có tiền chưa chắc mua được

Giống gà này có thân hình rất bé, nặng chỉ khoảng hơn nửa cân nhưng giá bán lên đến vài triệu đồng một con. Tuy nhiên, người có tiền cũng chưa chắc mua được.
 
Bản tin thị trường ngày 7/10/2020: Hoa dại trước hiên nhà, sấy khô bán giá gần 1 triệu/kg - ảnh 3
Gà tre Bỉ được dân chơi gà săn lùng nhưng không phải ai có tiền cũng sở hữu được. Ảnh: Dân Việt

Loại gà được nhắc đến ở đây là gà tre Bỉ. Đây là một giống gà thuộc nhóm gà nhỏ có nguồn gốc từ nước Bỉ. Mỗi con trưởng thành chỉ nặng khoảng 550 – 650gram. Nhưng giá bán của nó luôn ở mức cao, lên đến vài triệu đồng 1 con.

Hoa dại trước hiên nhà, sấy khô bán giá gần 1 triệu/kg

Hoa đậu biếc - loại cây leo thường được trồng ở bờ rào, trước hiên nhà lấy bóng mát,... nay trở thành loại hàng hóa vô cùng đắt đỏ khi có giá từ 300.000 đồng đến gần 1 triệu đồng mỗi cân.
 
Bản tin thị trường ngày 7/10/2020: Hoa dại trước hiên nhà, sấy khô bán giá gần 1 triệu/kg - ảnh 4
Hoa đậu biếc tươi nhiều nơi bán giá 250.000-300.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet
 
Bản tin thị trường ngày 7/10/2020: Hoa dại trước hiên nhà, sấy khô bán giá gần 1 triệu/kg - ảnh 5
Giá bán lẻ hoa đậu biếc khô lên tới 500.000-800.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet

Vài năm trở lại đây, chị em nội trợ rộ lên trào lưu nhuộn màu cho các món ăn. Song, thay bằng dùng phẩm màu công nghiệp, màu tự nhiên được tạo ra các loại hoa, củ quả được ưa chuộng hơn. Theo đó, các mặt hàng như lá cẩm tím, củ dền, gấc,... luôn hút khách mua. Trong đó, loại hoa đậu biếc để nhuộm màu xanh cho các món ăn còn có giá vô cùng đắt đỏ.
 
Hải Yến
 

ĐỌC NHIỀU