Bão Dujuan suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Biển Đông

16:16 | 22/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bão Dujuan đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Philippines đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo vùng áp thấp sẽ tiến vào biển Đông và tiếp tục suy yếu.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (22/2), bão Dujuan đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Philippines đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
 
Cụ thể, vào hồi 07 giờ sáng ngày 22/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Đông Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.
 
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 23/2, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
 
Bão Dujuan suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Hướng đi của bão Dujuan
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào biển Đông sau đó tiếp tục suy yếu thêm.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Dujuan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên không gây ảnh hưởng gì đến nước ta, tuy nhiên do tác động của áp thấp nhiệt đới, trên biển sẽ có gió mạnh từ cấp 7 đến cấp 8.
 
Mưa dông xuất hiện mạnh ở phần phía Tây, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Biển Đông.
 
Do đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
 
Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
 
Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
 
H.A