Bắt kẻ đâm gục tài xế cướp taxi hóa ra là tội phạm giết người trốn truy nã

10:11 | 17/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghi phạm đâm gục lái xe taxi ở Thanh Oai (Hà Nội) bị người dân tóm gọn được cơ quan chức năng xác minh đang là bị can đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.

Chiều 16/5, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã bắt Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Khoảng 16h20 cùng ngày, người dân tại khu vực đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, nghe thấy tiếng kêu cứu của một lái xe taxi. Khi người dân tới trợ giúp thì tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực và chém vào tay nhưng vẫn cố thoát ra ngoài xe, vật lộn với tên cướp và tri hô kêu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tuần tra có mặt cùng người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm Sáu tại hiện trường.

Chân tướng kẻ đâm gục tài xế cướp taxi ở Thanh Oai, Hà Nội

Nghi phạm Sáu bị khống chế tại hiện trường

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương. Danh tính nghi phạm và nạn nhân chưa được thông tin.

Đáng chú ý, qua xác minh của cơ quan chức năng, Đặng Phạm Sáu bị can đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 16h20 ngày 23/4, Sáu cùng một người bạn đi xe máy đến tiệm cầm đồ Hải Lý (phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn) để chuộc lại tài sản. Thế nhưng, chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Sáu rút dao thủ sẵn trong túi quần đâm nhát chí mạng con trai chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn. Dù đã được người thân nhanh chóng đưa tới bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngày 28/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã bị can Đặng Phạm Sáu.

Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 16/5, anh Trần Văn Toàn (31 tuổi, quê An Giang) đang ngồi trong quán nhậu trên đường NB7 (thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì có hai người đàn ông đi xe máy tiến tới.

Một người bước xuống xe bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân rồi nhanh chân chạy ra ngoài, leo lên xe máy của đồng bọn đợi sẵn tẩu thoát.

Nạn nhân sau khi bị đâm đã đứng lên, bước ra phía trước quán nhậu kêu cứu nhưng gục xuống đất, sau đó tử vong tại hiện trường. Tối cùng ngày, công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt những người gây án.

Xem thêm: Đột nhập biệt thự của nguyên giám đốc sở, uống 3 hộp sữa rồi cạy két sắt trộm hơn 5 tỷ tiền vàng

Hà Ly