Bị bắt vì trộm đồng hồ và tiền vàng rồi lên facebook rao bán

16:58 | 24/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đột nhập một biệt thự trên đường Thăng Long, Tuấn Anh lấy đi số tài sản gồm 3.000 USD, 4 lượng vàng 9999, 1 đồng hồ Omega cùng một số trang sức. Tên trộm bị bắt vì rao bán chiếc đồng hồ trên facebook.

Chiều nay (24/4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Phan Văn Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An) để mở rộng điều tra liên quan đến các vụ trộm trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/4, một gia đình sống ở biệt thự trên đường Thăng Long (quận Hải Châu) trình báo bị trộm đột nhập lấy hơn 3.000 USD, 4 lượng vàng 9999, 1 đồng hồ Omega cùng một số trang sức.

Cùng thời gian, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin rao bán đồng hồ Omega giống tang vật bị trộm với giá 30 triệu đồng. Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm trộm cắp chính là Phan Văn Tuấn Anh.

Bắt tên trộm mang đồng hồ lên facebook rao bán

Đối tượng Tuấn Anh

Công an xác định sau khi gây án, đối tượng này đã về Nghệ An để bán số vàng và trang sức trộm được. Tuấn Anh bị bắt ngày 22/4 khi đang chuẩn bị vào lại Đà Nẵng vì đã tẩu tán hết tài sản trộm cắp.

Đối tượng khai, dọc tuyến đường Thăng Long các biệt thự lớn thường có hệ thống an ninh cao nên đã nghiên cứu các điểm mù camera để tìm hướng đột nhập.

Qua thời gian theo dõi, nắm được thói quen của gia chủ, Tuấn Anh không đột nhập ban đêm khi có người ở nhà và hệ thống báo động, mà lựa chọn trộm vào thời điểm gần trưa hoặc chạng vạng.

Sau đó, đối tượng thuê xe máy đến hiện trường, giấu ở bụi cây, đi bộ đến phá cửa kính bên hông biệt thự rồi lục tìm tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Anh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Đối tượng này mê lô đề, thường xuyên nợ nần nên tiếp tục sa vào con đường trộm cắp.

Ngày 20/4 vừa qua, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an huyện Thanh Liêm vừa phá án, bắt giữ một "siêu trộm" gây ra gần 100 vụ trộm cắp.

Đối tượng là Trần Văn Long (21 tuổi, trú ở thôn Hữu Lễ 3, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) là thủ phạm gây ra gần 100 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng đầu tháng 4, sau khi nhận được tin báo trên địa bàn huyện Thanh Liêm và TP Phủ Lý xảy ra một số vụ phá cửa, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản với trị giá lên đến gần 100 triệu đồng, Công an huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, xác lập chuyên án và cử các mũi trinh sát lần tìm manh mối.

Đến ngày 18/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm đã phát hiện và bắt giữ được Trần Văn Long.

Công an xác định thủ đoạn của Long là bắt xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố trên khắp địa bàn cả nước như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam…

Khi xác định được địa điểm trộm cắp, Long dùng xà cầy, dao, xà beng phá cửa, đột nhập nhà dân trộm cắp tiền vàng, điện thoại, laptop... và các tài sản giá trị của gia chủ rồi nhanh chóng bắt xe tẩu thoát rời khỏi hiện trường.

Theo lời khai của nghi phạm, từ cuối tháng 10/2020 đến nay đã thực hiện trót lọt gần 100 vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng ở nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý, Long là người đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và sống lang thang tại Hà Nội.

Xem thêm: Phút giây lương tri trỗi dậy, tên trộm két sắt của ông chủ đem đi phá rồi nhờ công an trả lại

Hà Ly