Biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện ở Nam Phi lây lan nhanh hơn

10:22 | 20/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi cho biết, một biến thể mới của SARS-CoV-2 đã được phát hiện, đây có thể là nguyên nhân giải thích cho sự bùng phát của làn sóng lây nhiễm thứ hai tại quốc gia này.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nam Phi xác nhận thông tin trên ngày 18/12, vài ngày sau khi Anh cũng có phát hiện tương tự.
 
Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết: “Các nhà khoa học Nam Phi đã phát hiện một chủng virus SARS-COV-2 mới được đặt tên 501.V2”. Cũng theo ông Zweli Mkhize, có bằng chứng cho thấy làn sóng COVID-19 thứ hai tại nước này chịu tác động bởi 501.V2.
 
Tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2020, Nam Phi đã ghi nhận 892.813 trường hợp dương tính với COVID-19 và 24.000 trường hợp tử vongTính đến ngày 18 tháng 12 năm 2020, Nam Phi đã ghi nhận 892.813 trường hợp dương tính với COVID-19 và 24.000 trường hợp tử vong
 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng ngày 18/12 cho biết đã liên lạc với các nhà nghiên cứu Nam Phi để xem liệu biến thể có khả năng lây truyền cao hơn hay không, cũng như sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến việc chẩn đoán, điều trị và phát triển vaccine trong tương lai. Tuy nhiên, theo bà bà Maria Van Kerkhove - Trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO cho biết, đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy sự thay đổi lớn của virus.
 
Trong khi đó, các quan chức y tế Nam Phi cho biết chủng virus SARS-CoV-2 mới lây lan nhanh hơn và vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ nguy hiểm của chúng.
 
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các nhà nghiên cứu Nam Phi đã giải mã trình tự gene của hàng trăm mẫu virus SARS-CoV-2, qua đó nhận thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của một biến thể trong các mẫu virus thu thập trong hai tháng qua. Bộ Y tế Nam Phi đã gửi thông tin chi tiết của biến thể tới Tổ chức Y tế Thế giới.
 
Nam Phi đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất tại châu Phi. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 8 giờ ngày 19/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Nam Phi là 901.538 trường hợp, trong đó có 24.285 người tử vong.
 
Chính phủ Nam Phi trong tuần này đã tăng cường biện pháp hạn chế để tránh tình trạng COVID-19 lây lan.
 
Hải An