Bill Gates bị điều tra vì quan hệ với “tiểu tam” là nhân viên Microsoft

09:57 | 17/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2020, Bill Gates tuyên bố rời khỏi Hội đồng quản trị Micrsoft. Và mới đây tờ Wall Street Journal đã tiết lộ lý do thật sự gây sốc đằng sau cuộc ra đi đó: ông bị điều tra vì quan hệ mờ ám với nhân viên.

Tháng 3/2020, Microsoft thông báo Bill Gates sẽ rời hội đồng quản trị của công ty này. Tỷ phú cũng sẽ rút khỏi hội đồng quản trị công ty đầu tư của Warren Buffett - Berkshire Hathaway.

“Tôi quyết định rời khỏi hai hội đồng quản trị để dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động từ thiện, bao gồm y tế toàn cầu, phát triển giáo dục và tham gia sâu hơn vào vấn đề biến đổi khí hậu”, Gates cho biết trên trang cá nhân.

Ông cho rằng mình đưa ra quyết định lúc này là hợp lý vì ban lãnh đạo Microsoft và Berkshire Hathaway chưa khi nào vững mạnh như hiện nay. Dù vậy, tỷ phú khẳng định ra khỏi hội đồng quản trị Microsoft không có nghĩa ông rời bỏ công ty này. Tỷ phú vẫn sẽ là cố vấn công nghệ cho CEO Microsoft là Staya Nadella.

Bill Gates bị điều tra vì quan hệ với “tiểu tam” là nhân viên Microsoft - ảnh 1

Cuộc hôn nhân 27 năm của vợ chồng tỷ phú Bill Gates kết thúc khiến nhiều người nối tiếc

Tuy nhiên, ngày 17/5/2021, một thông tin trên tờ Wall Street Journal đã tiết lộ một sự thật gây sốc, lý do thật sự khiến Bill Gates phải rời khỏi Hội đồng quản trị công ty mà ông đã đồng sáng lập, là do ông bị điều tra với cáo buộc có quan hệ tình cảm mờ ám với nhân viên của công ty.

Các thành viên của Hội đồng quản trị đã thuê một công ty luật vào cuối năm 2019 để điều tra sau khi một kỹ sư phần mềm của Microsoft gửi đơn tố cáo. Nội dung tố cáo là cô đã có quan hệ tình cảm với Bill Gates trong vài năm gần đây.

Tới năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị đi tới thống nhất rằng việc nhà đồng sáng lập Bill Gates tiếp tục có mặt trong Hội đồng trong khi họ đang tiến hành điều tra cáo buộc quan hệ tình cảm của ông là không thích hợp.

Tờ Wall Street Journal dẫn những nguồn tin giấu tên cho biết, Gates đã từ chức trước khi cuộc điều tra của Hội đồng kết thúc.

Một phát ngôn viên của Gates thừa nhận với tờ Journal rằng gần 20 năm trước đây đúng là có xảy ra chuyện tình cảm ngoài hôn nhân, nhưng đã kết thúc “êm đẹp”. Người này cũng khẳng định “quyết định rời khỏi Hội đồng quản trị của Bill Gates không có liên quan gì tới vấn đề này”.

Đầu tháng 5, cặp vợ chồng quyền lực Bill và Melinda Gates đã thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống và đến nay có rất nhiều nguồn thông tin về lý do thực sự dẫn đến đổ vỡ.

Một nguồn tin của tờ New York Post tiết lộ, trong các cuộc nói chuyện, ông chủ Microsoft đã mở lòng với bạn bè, cho biết cuộc hôn nhân của ông giờ không còn tình yêu. Vì vậy, ông và bà Melinda đã sống ly thân từ lâu.

Một người trong cuộc nói: “Bill đã tâm sự với những người bạn thân trên sân golf. Ông ấy kể với họ từ lâu rằng cuộc hôn nhân của ông không còn tình yêu, hôn nhân đã kết thúc từ lâu và họ đang sống ly thân”.

Có thông tin bà Melinda đã liên hệ với các luật sư về vấn đề này từ tháng 10-2019. Khi đó, bà nói cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ không gì cứu vãn được.

Thu Thắm

Xem thêm: Bill Gates trút bầu tâm sự về cuộc hôn nhân “không tình yêu” và cuộc sống ly thân

ĐỌC NHIỀU